Hà Nội

Từ tiếp viên dịch vụ karaoke trở thành "tú bà"

ANTĐ - Vốn quen nhau từ khi còn làm tiếp viên dịch vụ karaoke ở Hà Nội, nên khi sang Trung Quốc, thấy việc môi giới mại dâm dễ dàng Thùy đã móc nối trở lại với Trang, để đưa người sang Trung Quốc bán dâm.

Đầu năm 2012, Thùy và Trang quen nhau khi cùng làm tiếp viên dịch vụ karaoke ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, Thùy nghỉ việc rồi lên đường đi Trung Quốc. Khi đó, cả Thùy và Trang vẫn giữ liên lạc với nhau.

Về phần Trang, khi Thùy sang Trung Quốc cũng là lúc Trang cùng gã “chồng hờ” tên Hạnh rủ nhau sang Bắc Ninh làm ăn. Chúng nhanh chóng trở thành quản lý của nhóm tiếp viên dịch vụ karaoke tại đây. Trong số đó, có một cô gái tên Hà.

Hai đối tượng Hạnh và Trang

Bẵng đi một thời gian, công việc làm ăn không được thuận lợi, suôn sẻ như lúc ban đầu, Trang liền tâm sự với Thùy qua điện thoại và facebook, được Thùy rủ xuống Quảng Ninh làm việc, vì theo lời Thùy, dưới đó có cả hoạt động tiếp viên dịch vụ karaoke và mại dâm nên Trang đã đồng ý và đi ngay. Tuy nhiên, Thùy lại cùng một đối tượng khác tên Dũng đưa Trang sang Trung Quốc.

Khi sang đến nơi, Thùy và Dũng chỉ cho Trang thấy cách kiếm tiền dễ dàng và bảo Trang về Việt Nam đưa gái sang. Mỗi lần đưa người sang, Trang sẽ nhận 10 triệu đồng/người. Thấy thương vụ làm ăn khá hời, Trang đồng ý và gọi cho Hạnh, bảo Hạnh đi đón Hà vì lúc này Trang biết Hà đang cần tiền để trả nợ. Mặt khác, Trang gọi cho Hà, rủ Hà đi Quảng Ninh làm tiếp viên dịch vụ quán karaoke lương cao.

Khi Hạnh đưa Trang xuống đến Quảng Ninh thì có 3 người khác đến đón, trong đó có một đối tượng mà Hà nhớ tên là Dũng. Ba đối tượng này đã đưa Hà qua cửa khẩu Móng Cái đi Trung Quốc gặp Thùy. Dũng và Thùy đã bán Hà cho một động mại dâm với giá 4 vạn nhân dân tệ. Hà trở thành gái bán dâm tại đây kể từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013, nếu không chịu tiếp khách sẽ bị đánh đập và bỏ đói. Sau khi “giúp” chủ chứa kiếm được lãi, Hà được thả ra và trở về Việt Nam.

Ngày 2/12, Hà gửi đơn trình báo lên Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội. Nhận được đơn trình báo, Đội 12 đã nhanh chóng xác minh các đối tượng. Sau một tuần tiến hành điều tra, truy tìm tung tích, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được Hạnh Và Trang đang ở khu vực Khương Trung, Thanh Xuân nên đã tổ chức vây bắt. Đêm 9/12, hai đối tượng này đã bị bắt khi đang ngồi uống nước tại một quán ven đường.

Nhân thân của hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hạnh, SN 1987, ở Cố Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình và Lê Thị Lài, tên gọi khác là Lan Anh, SN 1985, trú tại Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hạnh đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản trong khi Trang có một tiền án về tội môi giới mại dâm.

 

Từ tiếp viên dịch vụ karaoke trở thành "tú bà" ảnh 3
Hai đối tượng Đào Thị Thùy và Nghiêm Bá Dũng

Từ Hạnh và Trang, lực lượng chức năng đã xác minh được Thùy và Dũng, Tuy nhiên, hai đối tượng này đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt trong một đường dây mua bán người khác. Thùy có tên đầy đủ là Đào Thị Thùy, SN 1996, trú tại Quảng Lãng, Ân Thi, Hưng Yên còn Dũng là Nghiêm Bá Dũng, SN 1988, trú tại Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên. Hai đối tượng này đã gây ra 11 vụ buôn bán người sang Trung Quốc, trong khi Hạnh và Trang đã thực hiện 4 vụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh và Lê Thị Lài (tức Trang) để tiếp tục mở rộng vụ án.