Tự thiêu, ôm chặt chồng cùng chết

ANTĐ - Rạng sáng 3-2, khoa Bỏng - BV Xanh Pôn đã tiếp nhận một phụ nữ vào cấp cứu trong tình trạng sốc bỏng toàn thân rất nặng do tẩm xăng tự thiêu. Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa bỏng cho biết, nạn nhân là chị N.T.V, gần 40 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bị bỏng sâu khoảng 80%- 90% diện tích cơ thể, mặt mũi, đầu tóc đều bị cháy sém.

Do được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Dù vậy, hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng sốc bỏng và tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc trong những ngày tới và nếu vượt qua được 2 giai đoạn này thì cũng phải điều trị thêm ít nhất 1- 2 tháng nữa mới có thể hồi phục.

Được biết, vào khoảng gần 1 giờ sáng 3-2, những người sống gần khu vực nhà chị N.T.V nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà chị V., toàn thân chị V. bốc cháy. Trong lúc chị V. châm lửa tự thiêu, chồng chị phát hiện lao vào cứu thì người vợ ôm chặt lấy chồng định cùng chết, may mà người chồng kịp đẩy ra nên chỉ bị bỏng nhẹ cánh tay… Theo bác sĩ Thống, tai nạn bỏng do tự thiêu trước đây bệnh viện gặp khá nhiều. Đại đa số tử vong, không qua khỏi. Nguyên nhân của những trường hợp bỏng nặng do tự thiêu thường vì mâu thuẫn gia đình, nợ nần, ghen tuông, cờ bạc, tâm thần…