Từ thất bại nghiệt ngã của Mexico: Học cách chấp nhận bất công

ANTĐ - Bóng đá sẽ chẳng còn hấp dẫn nếu chiến thắng cứ luôn thuộc về đội mạnh hơn, trọng tài như cỗ máy được lập trình sẵn tính năng đảm bảo công bằng.

Người Chile có lý do để than phiền khi may mắn quay lưng với họ trong loạt đá luân lưu với Brazil. Ở trận đấu mà đội bóng áo đỏ bị đánh giá “cửa dưới” đã chơi hay hơn và khiến đội bóng vàng xanh run rẩy suốt hơn 120 phút, một thất bại rõ ràng là bất công với Chile.

Một ngày sau, hai từ “bất công” được nhắc lại để nói về việc Mexico bị loại sau bàn thua cuối trận, xuất phát từ quyết định sai lầm của trọng tài khi cho Hà Lan hưởng một quả phạt đền, sau cú ngã của Robben. Pha quay chậm tố cáo Robben “ăn vạ” và bản thân “kịch sỹ” này cũng thừa nhận ý đồ “ăn vạ” thường trực trong anh suốt trận.

Đa số người Mexico không thể nuốt trôi thất bại nghiệt ngã này, nhất là khi sự nghiệt ngã đến từ quyết định của trọng tài, chứ không phải sự xuất sắc của người Hà Lan. Và càng có lý do hơn khi 3 trong 4 trận đã qua, họ chịu thiệt bởi trọng tài. Thế nhưng, có những người đã chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Liên bang Mexico, Enrique Pena Nieto ngắn gọn: “Đất nước Mexico xin cảm ơn và luôn tin tưởng các bạn” và không thêm bất cứ lời than trách hay đòi hỏi công bằng nào.

Pha “ngã như thật” của Robben khiến người ta nhớ lại hình ảnh tương tự của Jurgen Klinsmann (Đức) dẫn đến chiếc thẻ đỏ oan uổng cho Pedro Monzon (Argentina) trong trận chung kết World Cup 1990, qua đó gián tiếp giúp 11 người Đức vượt qua 10 người Argentina lên ngôi vô địch. Và hẳn, sự “bất công” mà người Mexico đang chịu chưa thấm vào đâu so với nỗi cay đắng mà Argentina phải nhận 24 năm trước.

Bất công, ở khía cạnh nào đó nó đem lại những sắc màu xúc cảm cho người xem. Bóng đá sẽ chẳng còn hấp dẫn nếu cứ chiến thắng luôn thuộc về đội mạnh hơn, trọng tài như cỗ máy được lập trình sẵn tính năng đảm bảo công bằng. Bất công là một phần của bóng đá và tốt nhất là học cách chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi.