Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vẫn lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức; Đổi GPLX chỉ mất 2 giờ; Mexico giải tán toàn bộ cảnh sát địa phương; Trung Quốc mở rộng khai thác dầu khí tại biển Đông, đe dọa căng thẳng sẽ lại leo thang trong khu vực…

Bản tin phát thanh ngày 29-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Sau gần 40 ngày làm việc, chiều 28-11, kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII đã bế mạc. Trong ngày 28-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết rất quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm và giám sát chuyên đề. Theo đó, Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm vẫn chia ra làm 3 mức như hiện nay, gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX ảnh 1

* Thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, trong hai tuần gần đây bệnh viện đã tiếp các ca trẻ bị nhiễm độc chì do dùng thuốc cam. Gần đây nhất là 1 bé trai 6 tháng tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trước đó, mẹ bé đã mua một lạng thuốc cam pha với nước cơm cho cháu uống trong một tháng. Bé trai đã bị co giật kèm theo mệt mỏi, bỏ bú rồi rơi vào trạng thái ngủ li bì, tím tái. Kết quả cho thấy bệnh nhi đã bị nhiễm độc chì rất nặng. Hiện bé vẫn còn hôn mê, sau 3 ngày nhập viện.

* Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đề nghị tạm dừng hợp đồng, không trả lương với 10 kiểm soát viên không lưu vì trình độ... tiếng Anh kém và buộc phải đi học tiếp, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải. Đồng thời, hàng loạt lãnh đạo tổng công ty này cũng phải làm kiểm điểm liên quan đến các sự cố không lưu gần đây, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX ảnh 2

GPLX vật liệu PET

* Thay vì phải mất 5 ngày như hiện tại, trong tháng 12 tới, Tổng Cục đường bộ sẽ thí điểm để người dân khai báo thông tin qua mạng, rút ngắn thời gian đổi giấy phép lái xe xuống còn 2 tiếng. Theo ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục đường bộ), việc làm này sẽ giảm thiểu rất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho người dân.

* Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh, làm rõ đối tượng Võ Quốc Anh (20 tuổi) ở khu vực 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn là người đăng hình ảnh, thông tin thất thiệt liên quan đến rắn lục đuôi đỏ trên mạng xã hội facebook, gây hoang mang trong dư luận những ngày tháng 11 vừa qua.

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX ảnh 3

Người biểu tình phản ứng giận dữ sau vụ 43 sinh viên bị sát hại

* Ngày 28-11, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tuyên bố sẽ giải tán toàn bộ lực lượng cảnh sát các bang trên cả nước sau vụ thảm sát 43 sinh viên ở thị trấn Iguala thuộc bang Guerrero hôm 26-9 gây chấn động nước này. Trước đó, ngày 27-11,nhà chức trách đã tìm thấy 11 thi thể trên một con đường gần thị trấn Chilapa cũng thuộc bang này sau cuộc đọ súng giữa các băng đảng ma túy. 

 * Reuters đưa tin, sáng sớm 29-11, hàng nghìn nhà hoạt động đòi dân chủ đã đụng độ với cảnh sát tại quận Mong Kok của Hong Kong thuộc Trung Quốc trong nỗ lực giành lại một trong những khu vực biểu tình lớn và bất ổn nhất đặc khu hành chính này.

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX ảnh 4

Cảnh sát giải tán người biểu tình trên đường Nathan

Sau nhiều giờ đối đầu căng thẳng, hỗn loạn đã bùng phát khi hàng trăm cảnh sát chống bạo động tấn công người biểu tình bằng dùi cui, khiên chắn, hơi cay và quật ngã nhiều người biểu tình. Cuộc trấn áp này càng kích động thêm các cuộc biểu tình. Nhiều người đã ném trứng, chai nước và ván gỗ vào lực lượng chức năng khiến một số cảnh sát đổ máu.

* Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông. Thông tin trên được tờ Want China Times của Đài Loan, Trung Quốc dẫn từ bản Kế hoạch Hành động Chiến lược về Phát triển các Nguồn tài nguyên cùa Trung Quốc giai đoạn 2014-2020. Báo Đài Loan dự đoán, kế hoạch này "chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc xung đột với các nước láng giềng". 

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX ảnh 5

Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram

* Ít nhất 81 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương hôm 28-11 trong một vụ đánh bom xảy tại một lễ cầu nguyện ở một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở thành phố Kano của Nigeria. Nhân chứng cho biết các tay súng đã kích hoạt bom và nổ súng vào đám đông những người cầu nguyện tập trung ở nhà thờ Hồi giáo trên. Theo các quan chức địa phương, vụ tấn công này mang những đặc trưng của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.