Tự tay đan cỏ tế và làm đồ gốm

ANTĐ - Nhằm nâng cao hiểu biết cho giới trẻ về giá trị của những nghề thủ công và giáo dục cho các em tình yêu, sự trân trọng đối với di sản văn hóa, từ ngày 15-6 đến 15-8, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức lớp học đan cỏ tế và lớp đồ gốm dành cho các em học sinh. 
Tự tay đan cỏ tế và làm đồ gốm ảnh 1
Các em học sinh sẽ tự tay hoàn thiện những đồ vật ngộ nghĩnh làm từ cỏ tế 

Các em sẽ có cơ hội được học đan và sáng tạo những vật dụng như rổ, rá, khung ảnh, lọ hoa, làm các đồ chơi như búp bê và các loài động vật, đồng thời được tham quan làng nghề đan cỏ tế ở xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ngoài ra, những ai yêu thích nghệ thuật gốm sẽ được tự tay thực hành các thao tác vuốt gốm, làm mặt nạ, nặn đồ vật, tô vẽ, tráng men… theo kỹ thuật, phong cách của hai làng gốm nổi tiếng Phù Lãng và Bát Tràng. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ cùng nhau lựa chọn những sản phẩm đẹp, những bài viết hay về làng nghề và tự thiết kế trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).