”Tự sướng”: Mất mạng như chơi

ANTĐ -  Selfie đã và đang trở thành trào lưu của đại bộ phận giới trẻ. Hầu như tâm lí của mọi người khi chụp ảnh là đều muốn có một bức hình đẹp, độc và lạ. Để đạt được mục đích ấy, không ít người đã đặt mình vào vị trí nguy hiểm và không ít những trường hợp đã đánh mất cả tính mạng của mình về những bức hình tự sướng.

1. Vô tình bắn trúng đầu khi đang cố gắng tạo dáng chụp hình với súng

Cô gái 21 tuổi được tìm thấy đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự một cầm tay điện thoại, một tay cầm súng (được xác định là của người bảo vệ công ty nơi cô làm việc đã bỏ quên). Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Moscow, Nga. Sự việc diễn ra vào ngày 21/5. Đến nay tình trạng của cô vẫn cực kì nghiêm trọng.

        Ảnh minh họa

Vào tháng 7/2014, chàng trai 21 tuổi  Oscar Otero Aguilar cũng đã tử vong vì nhỡ tay bắn súng vào đầu ở cự li gần khi đang chụp ảnh tự sướng.

2. Chụp ảnh tự sướng, rơi xuống vách đá tử nạn

Một vị khách du lịch tên Mohamed Aslam Shahul, 21 tuổi đã bị rơi khỏi vách đá cao 2m xuống biển (thuộc đảo Nusa Lembongan, phía đông nam Bali,Indonesia) khi đang cố gắng selfie. Vì không biết bơi nên anh đã chết trước khi được những người dân địa phương cứu giúp.

      Vịnh Sandi, thuộc đảo Nusa Lembongan
Một cặp đôi người Ba Lan cũng đã tử vong vì lí do không đáng có ấy. Tháng 8/2014, khi đang du lịch tại vùng biển miền tây Bồ Đào Nha, họ đã trượt chân và rơi xuống vách đá cách mực nước biển 80m trước mặt những đứa con của mình.

            Vách đá ở Bồ Đào Nha
Isabella Fracchiolla, 16 tuổi đã chết vì ngã xuống từ độ cao 18m so với nước biển, nơi có đầy rẫy những mỏm đá lởm chởm. Cô bị thương nghiêm trọng ở đùi, xương chậu và đầu. Dù được phẫu thuật ở bệnh viện nhưng Isabella đã không qua khỏi. Địa điểm xảy ra tai nạn là Thành phố ven biển Taranto, Italy.

        Biển Taranto

3. Trượt chân ngã xuống cầu thang

Nữ sinh 14 tuổi tên Christine Rosello, ở thành phố Pasig (Manila, Philippines), tử vong vì ngã cầu thang ở trường học. Lí do là khi mải chụp ảnh tự sướng, cô bé đã vô tình trượt chân, cú ngã mạnh đã khiến cô bị thủng thận, chấn thương nghiêm trọng đầu và gãy xương. Sở Giáo dục Philippines đã yêu cầu các trường học có biện pháp hạn chế sử dụng điện thoại di động trong học sinh sau sự việc nghiêm trọng này.

           Ảnh minh họa

4. Rơi xuống cầu, bị điện giật chết


Tháng 4/2014, cô gái người Nga tên Xenia Ignatyeva, 17 tuổi leo lên đường sắt ở St Petersburg để selfie, cô bị mất thăng bằng và rơi xuống, cô đã bị giật đến chết khi cố gắng nắm lấy đường dây điện.

            Cô gái phải trả giá bằng chính mạng sống của mình

 5.Chụp ảnh tự sướng khiến máy bay rơi

Viên phi công Amritpal Singh, 29 tuổi, lái chiếc máy bay Cessna 150 K, chở một hành khách. Cả hai người thiệt mạng ngay lập tức khi chiếc máy bay rơi xuống cánh đồng gần Watkins, Colorado, Mỹ. Các điều tra viên đã phát hiện rằng rất có thể khi đang lái máy bay, anh phi công đã cố gắng thực chụp một bức ảnh và bị mất lái, không kiểm soát được và mất phương hướng máy bay.

         Hiện trường máy bay rơi

 6. Dấu hiệu bệnh lí của bệnh tâm thần

Danny Brown- một thanh niên người anh- đã tự tử khi không thể tìm ra cho mình bức ảnh hoàn hảo nhất. Anh đã bỏ học năm 16 tuổi chỉ để ở nhà "tự sướng". Anh dành 10 giờ mỗi ngày để làm việc này và sút 13 kg trong tuyệt vọng khi không thể tìm được tấm hình ưng ý.

         Ảnh minh họa

Ngoài những tác dụng tích cực, ta có thể nhìn thấy rõ được hệ lụy nghiêm trọng của trào lưu selfie này. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc bị mắc Hội chứng mặc cảm về Ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder-BDD).