Từ sinh viên bán dâm trở thành "tú bà"

ANTĐ - Ngay từ khi xuống Hà Nội học Cao đẳng, Hà Yến Nhi (SN 1991) trú tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã bắt đầu hành vi bán dâm. 

Từ sinh viên bán dâm trở thành "tú bà" ảnh 1Khách sạn Thảo Nguyên nơi Hà Yến Nhi thuê ở và tổ chức bán dâm

Khoảng 21h50 ngày 28-3, tổ công tác  Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Nguyên có địa chỉ tại số 6 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, phát hiện và làm rõ 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai người môi giới cho "giao dịch" này là Hà Yến Nhi. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. 

"Tú bà" Hà Yến Nhi

Tại cơ quan công an, Hà Yến Nhi khai, cô ta thường tiếp thị dịch vụ “vui vẻ cho quý ông” trên mạng xã hội Zalo. Ban đầu, Nhi đến tận nơi để phục vụ khách. Sau dịp Tết, Nhi đã nghĩ ra cách thuê khách sạn cố định, nhắn tin cho khách đến để bán dâm.

Từ giữa tháng 2-2-16, Nhi thuê phòng 603 tại khách sạn Thảo Nguyên. Tiếp theo đó, để tăng thêm "lực lượng", ngày 22-2, Nhi rủ thêm Lò Thị O đến ở và cùng nhau bán dâm. Mới đây nhất, ngày 28-3, Nhi "tuyển" thêm K. cùng là đồng hương Lai Châu tham gia vào đường dây của mình.

Chủ khách sạn Thảo Nguyên, Nguyễn Minh Trường

Liên quan đến vụ việc trên, ngoài quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Yến Nhi, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm còn ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự đối với chủ khách sạn Thảo Nguyên là Nguyễn Minh Trường (SN 1985) trú tại khu 2, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương, về hành vi Chứa mại dâm.