Tự phong làm Trưởng ban biên tập, làm giả thẻ nhà báo để lừa đảo

ANTĐ - Cần tiền tiêu xài, Lê Anh Sơn tự phong cho mình nhiều chức danh “hoàng tráng” để lừa đảo. Vậy nhưng kết cục là đối tượng phải nhận về một bản án đích đáng.

Cuối phiên xét xử sang nay (11-6), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Sơn (SN 1985, trú ở khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoa) 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Bị hại dưới tay đối tượng là nhiều cá nhân có nhu cầu đi học và xin việc làm.

Trưởng ban biên tập "rởm" tại phiên tòa


Trước đó, tài liệu truy tố thể hiện do cần tiêu tiêu xài, Lê Anh Sơn đã tự giới thiệu với mọi người rằng đối tượng làm Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây dựng Sonic Việt và là Trưởng ban Biên tập Tạp chí Tác phẩm và Thương hiệu của Hội Nhà báo Việt Nam nên có mối quan hệ rất rộng. Sơn rêu rao rằng đối tượng có khả năng xin được việc làm cho nhiều người vào ngân hàng, Bộ Công an, xin đi học tại Trường An ninh Nhân dân I và cho người phạm tội được tha tù.

Để bị hại tin tưởng, Sơn còn làm giả Thẻ Nhà báo mang tên đối tượng, rồi đưa cho nhiều người kiểm chứng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10-2011 đến tháng 4-2013, Lê Anh Sơn đã nhận tổng cộng gần 700 triệu đồng của 4 cá nhân có nhu cầu đi làm, đi học và hứa hẹn sẽ “lo lót” được cho họ. Tuy nhiên, sau nhiều lần nại lý do gặp khó khăn khách quan để trì hoãn việc xin học, xin đi làm, đối tượng đã bỏ trốn.

Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố, đồng thời một lần nữa khẳng định đối tượng hoàn toàn không có khả năng “chạy việc”, “chạy đi học” và không phải là Trưởng ban Biên tập Tạp chí Tác phẩm và Thương hiệu như đã từng rêu rao với mọi người.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm với xã hội, do đó TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Sơn 13 năm tù giam, đồng thời tuyên buộc đối tượng phải bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại.