Tự nhận kỷ luật khiển trách vì in chức danh "chống tham nhũng" lên thiếp cưới

ANTĐ - Chiều 14-9, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì in chức danh ngoài bìa thiếp cưới con mình.

Trong cuộc họp kiểm điểm tại Chi bộ Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ chiều 14-9, ông Dũng cho rằng do chủ quan nên để xảy ra sai sót đáng tiếc trong việc in chức danh ngoài bìa thiệp cưới, gây dư luận xấu. Ông cũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Tự nhận kỷ luật khiển trách vì in chức danh "chống tham nhũng" lên thiếp cưới  ảnh 1
Thiệp cưới có ghi chức danh của ông Nguyễn Hùng Dũng gây dư luận xấu.
 

Trước đó, vào đầu tháng 9, nhiều lãnh đạo TP Cần Thơ và quan khách nhận được thiệp mời đám cưới con trai ông Dũng tổ chức tại Nhà hàng Cửu Long.

Phía ngoài thiệp mời có ghi tên và chức danh của ông Dũng. Ông Dũng giải thích do ông đi công tác nên con cháu ở nhà in thiệp đã để tên tuổi và chức danh của ông ra bìa. Khi gia đình phát được 100 thiệp thì ông Dũng bị lãnh đạo phê bình nên người nhà đã ngưng lại, mua phong bì khác thay thế.

Về việc này, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhận định: “Dù là do gia đình hay chủ ý thì ông Dũng cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang xử lý theo quy trình. Sau khi họp kiểm điểm, chi bộ sẽ tổng hợp để thông qua Đảng ủy Dân chính đảng, sau đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lập báo cáo trình cho thường trực Thành ủy Cần Thơ xem xét và quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Dũng”.