Tù nhân bị Ukraine bắt thừa nhận “là quân nhân Nga”

ANTĐ - Báo cáo của các nhà trung gian châu Âu vừa tiết lộ rằng, hai người đàn ông bị quân đội Ukraine bắt giữ hôm thứ 7 (16/5) vừa lên tiếng thừa nhận họ đang là thành viên của các lực lượng vũ trang Nga.

Nga luôn khẳng định không can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine

Cặp đôi quân nhân nói trên được các thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phỏng vấn tại một bệnh viện quân đội ở Kiev (Ukraine).

“Họ được trang bị vũ khí nhưng không nhận được lệnh tấn công”, OSCE cho hay.

Phía Nga hiện vẫn chưa được ra phản hồi về tuyên bố mới nhất nói trên, song trước đó họ nói rằng 2 người đàn ông hiện không còn ở trong quân ngũ Nga nữa. Phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một trong hai người đó từng là quân nhân Nga, nhưng đã rút khỏi lực lượng vũ trang của nước này.

Theo OSCE, 2 người đàn ông bị bắt đã tới Ukraine để thực hiện “nhiệm vụ trinh sát”.

“Một trong số họ nói rằng anh ta nhận được lệnh từ đơn vị quân đội của mình để đi tới Ukraine. Anh ta được “xoay tua” nhiệm vụ sau khoảng thời gian 3 tháng. Cả 2 người bị bắt đều nói là họ đã ở Ukraine để thực hiện những nhiệm vụ khác từ trước. Một người thì nhấn mạnh nhiều lần rằng không có quân đội Nga dính líu tới cuộc chiến ở Ukraine”, OSCE bổ sung.

Chính phủ Ukraine, các lãnh đạo phương Tây cùng khối NATO luôn khẳng định có bằng chứng rõ ràng về việc Moscow giúp đỡ lực lượng phiến quân ở miền đông bằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng và cả nhân lực. Một số chuyên gia độc lập cũng đồng tình với cáo buộc đó.

Nhưng Moscow luôn bác bỏ mạnh mẽ, trong đó nhấn mạnh rằng bất kỳ người Nga nào chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân đều là “tình nguyện viên”.