Từ mơ vô địch, HLV Petrovic giờ chỉ mong trụ hạng V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau trận thua trước Hà Nội FC, cựu HLV vô địch C1 châu Âu - Petrovic thừa nhận CLB Thanh Hoá giờ chỉ mong trụ hạng rồi mùa sau tính tiếp.

Bên cạnh HLV Kiatisuk (HAGL), ông Petrovic là cái tên gây chú ý hồi đầu mùa V-League 2021.

Dưới thời cựu HLV từng vô địch cúp C1 châu Âu dẫn dắt năm 2017, CLB Thanh Hoá từng giành á quân - thứ hạng cao nhất mà bóng đá xứ Thanh đạt được ở giải đấu lớn nhất Việt Nam. Vì vậy, sự trở lại của ông Petrovic gieo vào lòng khán giả Thanh Hoá sự kỳ vọng, nhất là sau mùa 2020 bết bát.

HLV Petrovic thừa nhận lực lượng hiện có chỉ cố gắng giành suất trụ hạng

HLV Petrovic thừa nhận lực lượng hiện có chỉ cố gắng giành suất trụ hạng

Trong lễ xuất quân tham dự mùa 2021, HLV Petrovic nhân thêm sự kỳ vọng đó bằng tuyên bố: "Tôi sẽ cùng các trợ lý, cầu thủ chiến đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất". Tất nhiên, sau khi đã giúp Thanh Hoá giành Á quân và được mời trở lại dẫn dắt thì chuyện ông Petrovic đặt mục tiêu vô địch cũng là lẽ thường.

Nhưng khi bắt tay vào công việc, chiến lược gia người Serbia nhận ra thứ "bột" ông có trong tay không bằng mùa 2017. Điều này được ông Petrovic nói thẳng với báo chí sau trận ra quân thua Bình Dương: "Lần đầu tôi đến Thanh Hoá, đội có nhiều tuyển thủ quốc gia, các ngoại binh chất lượng. Còn nay, tôi chỉ có 2 tuyển thủ còn lại là cầu thủ trẻ. Nếu được, tôi muốn mua thêm cầu thủ tốt bởi hiện chỉ có khoảng 5 cầu thủ đủ trình độ đá ở V-League".

Từ chỗ mơ vô địch, ông Petrovic hạ chỉ tiêu xuống còn "phấn đấu vào top 6 chung cuộc". Và tới khi để thua Hà Nội 2-3 ở vòng 4, chiến lược gia người Serbia thừa nhận: "Giờ chúng tôi chỉ cố gắng trụ hạng".

Ông Petrovic lý giải trận thua một phần đến từ tình cảnh mà gần 40 năm cầm quân ông mới lần đầu gặp phải, đó là việc thủ môn chính Thanh Diệp bị chấn thương tay trong lúc khởi động trước trận đấu, buộc phải trao khung thành cho thủ môn trẻ Trịnh Xuân Hoàng. Kinh nghiệm non kém khiến thủ thành 21 tuổi bộc lộ yếu điểm và có tới 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Nhưng trên hết, thất bại của Thanh Hoá đến từ sự chênh lệch chất lượng cầu thủ. Bản thân ông Petrovic cũng thừa nhận điều này: "Chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng Hà Nội FC hay Viettel thời điểm này tốt hơn Thanh Hoá. Chúng tôi không thể cạnh tranh được".

Với chỉ 4 điểm sau 4 trận, CLB Thanh Hoá tạm đứng thứ 8 và sẽ còn tụt sâu hơn nữa sau khi các trận đấu muộn vòng 4 kết thúc. Ngày 24-3, thầy trò HLV Petrovic sẽ làm khách trên sân của Than Quảng Ninh.

V-League 2021 có 1,5 suất xuống hạng

Theo điều lệ giải, V-League 2021 sẽ thi đấu 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tới hết vòng 13 sẽ xác định nhóm 8 đội xếp trên vào tranh vô địch, 6 đội nhóm dưới đá 5 vòng xác định 1 đội xuống hạng và 1 đội (xếp 13/14 chung cuộc) đá play-off tranh suất V-League 2022 với á quân giải hạng Nhất.