Tự làm đám cưới - xu hướng mới của giới trẻ

ANTĐ - Để chuẩn bị cho đám cưới của mình diễn ra vào cuối tháng 12, nhiều tuần nay, Trần Mai Phương, nhân viên kế toán một công ty du lịch chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tham khảo giá của các loại dịch vụ cưới hỏi. Sau khi cân nhắc tình trạng tài chính, Phương quyết định cùng chồng tương lai tự làm đám cưới…

Xu hướng tự làm đám cưới khiến các bạn trẻ có một dấu ấn riêng

Không muốn lãng phí

Lý giải cho quyết định này, Phương tâm sự, thu nhập của 2 vợ chồng cô chỉ ở mức trung bình, hoàn cảnh kinh tế hai bên gia đình cũng không dư dả nên Phương muốn tổ chức một đám cưới đơn giản, ấm áp và tiết kiệm. Sau khi tìm hiểu giá dịch vụ chụp ảnh, trang điểm, cho thuê áo cưới tại các cửa hàng, Phương thấy họ đưa ra mức giá khá cao mà với mức thu nhập hiện tại vợ chồng cô khó có thể đáp ứng. Chính vì vậy, Phương không thuê chụp ảnh ở các ảnh viện, studio, thay vào đó cô tự thuê trang phục, tự trang điểm và nhờ một người bạn làm tóc, sau đó tìm một địa điểm đẹp gần Hà Nội để chụp ảnh. Phương vui vẻ cho hay: “Tôi muốn mình có những bức ảnh đời thường đẹp tự nhiên mà không cần sự dàn dựng cứng nhắc, hay chỉnh sửa quá nhiều như các cửa hàng chụp ảnh cưới vẫn làm. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ và kỷ niệm đẹp cùng nhau…”.

Giống như Phương, Nguyễn Ngọc Anh, ở quận Hoàng Mai cho hay, mọi người thường có quan niệm cả đời cưới có một lần nên chi tiêu không tính toán, đến khi kết thúc tiệc vui là ôm một khoản nợ. Theo Ngọc Anh, như vậy là không cần thiết và lãng phí, bởi một đám cưới ý nghĩa và ấm áp là có đông đủ bạn bè và những người thân đến chia vui và chúc phúc, còn tất cả chỉ là hình thức. Ngọc Anh chia sẻ: “Hè vừa rồi, vợ chồng tôi đi du lịch cùng bạn bè ở Nha Trang. Tranh thủ thời gian ở đây, chúng tôi đã mang theo quần áo, đồ trang điểm và nhờ một người bạn trong nhóm chụp ảnh hộ. Vì không bị “ép” diễn nên cả hai thoả sức tạo dáng trước ống kính và kết quả là chúng tôi đã có một bộ ảnh kỷ niệm đẹp hơn cả mong đợi”.

Thông thường, một bộ ảnh cưới đơn giản nhất được thực hiện tại các studio, có giá từ 10- 13 triệu đồng/bộ. Trong khi đó, chi phí trọn bộ ảnh cưới mà các cặp đôi tự làm bao gồm chi phí thuê váy, trang điểm và đi lại, in ấn,… chỉ khoảng từ 3 - 4 triệu đồng.

Còn là niềm hạnh phúc

Không chỉ tự chụp ảnh cưới, một số bạn trẻ còn tự thiết kế phòng cưới, tự trang trí phòng tổ chức tiệc cưới để tạo dấu ấn riêng. Trần Thu Trang, nhân viên tiếp thị cho một công ty thời trang hào hứng, toàn bộ phần trang trí phòng tiệc gồm phông cưới, cổng chào, bàn tiếp khách đều do cô tự làm. Thậm chí, xe cưới và hoa cưới cầm tay Trang cũng nhờ một người bạn thân thiết kế. Trang chia sẻ, do có năng khiếu trong việc sắp đặt và trang trí nên đối với cô những công việc này không tốn nhiều thời gian. Trang còn cho rằng được tự tay trang trí bàn tiệc, không gian tổ chức tiệc cưới, chăm chút những chiếc bàn với nến, hoa tươi và khung ảnh cưới ngọt ngào khiến cô cảm thấy ngày vui của mình thêm phần ý nghĩa.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ còn tự làm những thước phim, những đoạn video clip ngắn kể về câu chuyện tình yêu của mình. Trong đó không thể thiếu những hình ảnh vui nhộn trong cuộc sống thường nhật nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người từ khi quen biết nhau cho đến khi quyết định nên duyên vợ chồng. Để làm một đoạn video clip đối với nhiều bạn trẻ không phải việc quá khó nên ngoài vấn đề kinh tế với họ đó còn là niềm hạnh phúc khi được tự tay sắp xếp những kỷ niệm qua những thước phim do chính mình dàn dựng.

Cho đến thời điểm này, các địa điểm tổ chức đám cưới trên địa bàn Hà Nội hầu như đã được khách hàng đặt kín chỗ. Chính vì vậy, không ít bạn trẻ đã quyết định làm đám cưới tại gia, vừa không phải lo địa điểm tổ chức, vừa mang không khí ấm cúng, thân mật. Cùng với đó, khâu tiệc cưới cũng được các bạn trẻ tối giản, khách mời chủ yếu là những bạn bè thân thiết, và người thân trong gia đình. Ông Nguyễn Tuấn Hải, giám đốc một công ty chuyên tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp nhận xét, do khó khăn chung của nền kinh tế nên nhiều bạn trẻ đã quyết định tổ chức tiệc cưới với tiêu chí đơn giản, tiết kiệm. Đây là xu hướng của những người có suy nghĩ hiện đại và rất thực tế. Tuy nhiên, để có một đám cưới hoàn hảo, tránh gặp phải những sự cố không mong muốn, các cặp đôi nên lên kế hoạch và tính toán một cách cụ thể, chi tiết, đồng thời, phân công công việc hợp lý cho những người tham gia tổ chức cùng để các bước chuẩn bị được ghép nối hoàn chỉnh. Việc tự mình tổ chức đám cưới sẽ khiến cô dâu, chú rể mất nhiều thời gian và công sức nhưng đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ khi họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong ngày trọng đại của mình.