Tử hình và chung thân bốn đối tượng trong đường dây ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng thụ án tù về ma túy, song Mười và đồng bọn vẫn bất chấp tất cả để tái diễn con đường tội ác. Và rồi trong lần phạm tội này, các đối tượng đã phải trả giá đắt…

Đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Thảo (SN 1973, trú phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phú); Hà Văn Thành (SN 1977, ở phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan, Bế Thị Mười (SN 1991, trú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) và Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1990, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cùng mức án tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang) bị áp dụng 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ chiều 7-6-2020, tại quốc lộ 21 thuộc địa phận xã Hòa Thạch (Thạch Thất, Hà Nội), Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) kiểm tra hành chính đối với xe ô tô 5 chỗ ngồi do Đỗ Văn Tư (SN 1974, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Tại thời điểm ấy, trên ô tô do Tư điều khiển có Hà Văn Thành và Nguyễn Ngọc Chiến. Cơ quan công an đã thu giữ của bộ đôi này hàng chục túi nilon nhỏ đựng tỉnh thể màu trắng tổng cộng hơn 5.890 gram ma túy (Methamphetamine) cùng hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp (gần 1.500 gram).

Quá trình điều tra, Chiến và Thành khai nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ được mua từ Điện Biên. Khi mua ma túy còn có cả Bế Thế Mười và Nguyễn Tuấn Anh và hai đối tượng này đi về trước. Sau khi đồng bọn bị bắt giữ quả tang, hai đối tượng ra đầu thú. Tuấn Anh tự giao nộp túi nilon đựng 31 viên ma túy tổng hợp.

Theo lời khai của Mười và đồng bọn, nếu trót lọt số ma túy nêu trên sẽ được giao cho Đỗ Văn Thảo. Từ lời khai này, cơ quan công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp, đồng thời thu giữ một lượng ma túy tổng hợp tại nhà Thảo.

Kết quả điều tra đã chứng minh, trong các năm 2014, 2015, Mười và Thảo lần lượt bị áp dụng án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ra tù, hai đối tượng tiếp tục liên hệ với nhau để mua bán ma túy.

Cùng thời điểm, cuối năm 2018, Mười quen biết đối tượng tên “Lùn” ở TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên và biết đối tượng này có nguồn ma túy bán. Ngày 4-6-2020, Thảo bảo Mười, Chiến và Thành đến nhà đối tượng bàn tính chuyện lên Điện Biên mua ma túy.

Thảo bỏ ra 530 triệu đồng, Mười góp 130 triệu đồng làm vốn. Thảo sau đó gọi điện cho anh họ là Đỗ Văn Tư đến Chiến, Thành lên Điện Biên. Mười cũng gọi điện cho bạn là Tuấn Anh đến chở đối tượng lên Tấy Bắc bằng xe ô tô khác.

Tại Điện Biên, Mười đặt mua của “Lùn” 6 kilogram ma túy “đá” và 3.000 viên hồng phiến với giá 640 triệu đồng. Giao nhận hàng quốc cấm xong, các đối tượng quay trở về thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ quả tang.

Về số ma túy giao nộp cho cơ quan công an, Tuấn Anh khai quá trình được Mười thuê chở lên Điện Biên, đối tượng được cho 2 túi nilon đựng ma túy. Sau đó khi gặp nhau tại khách sạn, Tuấn Anh cho Chiến, Thành 1 túi để sử dụng. Tuấn Anh không biết và không liên quan đến việc mua bán ma túy của nhóm Mười.

Đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn. Do đó, cần áp dụng mức án nghiêm khắc để trừng trị và dăn đe phòng ngừa chung.

Đối với Bế Thị Mười, tòa án khẳng định với hành vi gây ra đáng lý cần phải áp dụng mức án cao nhất là loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống đối xã hội. Tuy nhiên, do bị cáo đang nuôi con nhỏ nên được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.