TP.HCM

Tử hình kẻ cầm đầu băng nhóm chặt tay nạn nhân, cướp xe SH

ANTĐ - Với thủ đoạn tàn ác, thái độ vô cảm, lạnh lùng, băng cướp chặt tay người đi đường, cướp xe SH đã phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Chiều ngày 25/12, TAND TP.HCM đã tuyên án trong vụ chặt tay người đi đường cướp xe SH. Bị cáo Hồ Duy Trúc (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Thuận) được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp này bị tuyên phạt với mức án cao nhất là tử hình về tội “cướp tài sản”.

Hồ Duy Trúc - thủ lĩnh băng cướp táo tợn lãnh án tử hình

Các bị cáo Trần Văn Luông bị phạt tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương 20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn 18 năm tù , Trần Thanh Tuyền 12 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Đối với các bị cáo Huỳnh Bảo Anh bị xử phạt 12 năm về 2 tội “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Cao Danh Hưng bị phạt 2,5 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Và  Đàm Văn Võ bị phạt 9 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo nội dung vụ án, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các đối tượng trên đã cấu kết với nhau thành lập băng nhóm chuẩn bị sẵn xe gắn máy và hung khí thực hiện nhiều phi vụ cướp tài sản người đi đường.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận, từ khoảng thời gian từ 18/6/2012 đến ngày 16/11/2012  với thủ đoạn tương tự, trước đó bọn chúng đã cấu kết cùng nhau dùng dao đe dọa và chặt tay người đi đường thực hiện trót lọt 14 vụ cướp xe và tài sản của bị hại bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Đến phi vụ thứ 15 khi bọn chúng ra tay thì bị cơ quan công an phát hiện vào tóm gọn cả bọn.

Các thành viên băng cướp nghe tuyên án

Trong tất cả các vụ chặt tay cướp xe người đi đường, bọn chúng đã chiếm đoạt 15 xe gắn máy các loại và nhiều tài sản khác trị giá  hơn 600 triệu đồng. Trong đó có 3 phi vụ bọn chúng không cướp được xe do bị hại vứt  mất chìa khóa và xe không nổ máy. Không chỉ thực hiện thủ đoạn tàn ác, chặt tay người đi đường để cướp xe và tài sản, băng nhóm “xã hội đen” này còn thực hiện cả hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái pháp luật.

Trong vụ án,  Hồ Duy Trúc là kẻ cầm đầu và giữ vai trò đắt lực trong vụ án. Hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Duy trúc có tính chất côn đồ, phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần với thủ đoạn và hành vi tàn ác. Trúc đã tham gia tất cả 15 vụ cướp, trong đó có 1 vụ manh động bị cáo đã trực tiếp chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy ngay tại cầu Phú Mỹ, quận 7 và cùng đồng cướp xe SH. Ngoài ra, Trúc còn cùng đồng bọn thực hiện 14 vụ cướp còn lại, bị cáo chiếm đoạt tất cả trên 610 triệu đồng.

Thủ đoạn của băng cướp này là lợi dụng lúc đêm tối, đường vắng người, hợp lực ra tay chặt tay người đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm tích cực trong vụ án là Trần Văn Luông. Trong 15 vụ cướp trên thì Luông đã trực tiếp tham gia 13 vụ, trực tiếp chém trọng thương 7 nạn nhân và cùng đồng bọn dùng vũ lực tấn công người đi đường chiếm đoạt tài sản. Tổng số tài sản bị cáo Luông chiếm đoạt trên 570 triệu đồng.  Đối với Nguyễn Hoàng Phương, bị cáo đã tham gia tổng cộng 12 vụ, trực tiếp chém 4 người bị thương và cùng các đồng phạm khác tham gia giúp sức cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản.

Xét xử băng nhóm chặt tay cướpSH gây chú ý của dư luận

Theo nhận định của HĐXX, trước khi hiện hành vi các bị cáo đã tập hợp thành lập băng  cướp có tổ chức. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, gây trọng thương cho nhiều người và gây hoang man cho dự luận. Hành vi của các bị cáo mang tính chất tàn độc, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản cho bằng được.

Sau hàng loạt vụ cướp do băng nhóm này gây ra khiến nhiều nạn nhân bị  thương tật nặng do băng cướp này sử dụng dao chém trọng thương. Hành vi của các bị cáo thể hiện thái độ vô cảm, hành động tàn ác, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt tất cả các bị cáo với mức án nghiêm khắc.

Gây ra hàng chục vụ cướp tàn độc, ngoài phải chịu mức án hình sự, tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.