TP.HCM

Tử hình hai kẻ lợi dụng quan hệ đồng tính, giết chủ tiệm vàng cướp tài sản

ANTĐ - Trong lúc đang “vui vẻ” đồng tính với nhau, lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở, băng nhóm của Long đã dùng dao đâm ông này hàng chục nhát gây tử vong tại chỗ. Sau đó bọn chúng gom hết tủ vàng của nạn nhân đi nghỉ mát, ăn chơi khắp nơi. 

Hôm nay (23/4), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với hai bị cáo: Nguyễn Văn Long (SN 1992) và Phạm Ngọc Anh (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Đây là hai đối tượng trong băng nhóm lợi dụng việc quan hệ đồng tính nam để giết chủ tiệm vàng cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 8/2013. 

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Long bị tuyên y án tử hình về tội “giết người”, tù chung thân về tội “cướp tài sản", tổng mức án là tử hình. Bị cáo  Phạm Ngọc Anh bị tuyên tử hình về tội “giết người”, tù chung thân về tội “cướp tài sản”, 1 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng mức hình phạt chung là tử hình.  

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tốt (SN 1994, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị phạt 12 năm tù về tội “giết người”, 8 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”, tổng mức án 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2013, trong lúc ăn nhậu tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Long tình cờ quen biết với anh Nguyễn Hiếu Học (chủ tiệm vàng ở khu phố 2, thị trấn Trảng Bom). Sau đó, Long được anh Học rủ đến nhà chơi và  cả hai cùng nhau quan hệ tình dục đồng tính nam tại phòng ngủ của anh Học. Sau khi ra về Long còn được anh Học cho tiền.

Khi biết hàng đêm chỉ có một mình anh Học ngủ ở tiệm vàng để trông coi tài sản nên Long đã nảy sinh ý định giết anh Học, cướp vàng. Long rủ Ngọc Anh và Tốt  cùng tham gia thì được cả hai đều đồng ý. Đến 23h ngày 26/8/2013, Long, Ngọc Anh và Tốt cùng bàn bạc kế hoạch giết người, cướp vàng. Ngọc Anh và Long chuẩn bị sẵn hai con dao nhọn cất vào người làm hung khí. Sau đó Long gọi điện cho anh Học báo là có bạn mới muốn đến “ngủ chung” nên anh Học đồng ý.

Khoảng 23h30 cùng ngày, Ngọc Anh và Long mang theo 2 con dao giấu trong người đến tiệm vàng nơi anh Học ở. Tại đây, cả 3 có quan hệ tình dục đồng tính với nhau. Lợi dụng lúc anh Học sơ hở, Long và Ngọc Anh dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát dao vào người nạn nhân khiến ông chủ tiệm vàng tử vong tại chỗ. 

Sau khi đâm chết chủ tiệm vàng, nhóm của Long  cướp lấy vàng, ngoại tệ và chiếc xe máy SH của anh Học rồi bỏ trốn. Long và Ngọc Anh bỏ trốn lên Lâm Đồng, gửi xe SH vào bãi, cùng nhau đi mua sắm, ăn chơi  rồi bắt xe đi Nha Trang. Tại đây, Ngọc Anh đã cho người thân của mình số tiền gần 200 triệu đồng, hơn 1000 USD, điện thoại, vàng, máy tính laptop. 

Tiếp đó, Long và Ngọc Anh cùng nhau ra Hà Nội chơi, tại đây Long gửi cho chị gái hơn 190 triệu đồng. Đến ngày 6/9/2013, Long và Ngọc Anh bị bắt khi đang nghỉ ngơi, ăn chơi tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Riêng đối tượng Tốt đã ra đầu thú vào ngày 26/9/2013. Theo kết quả điều tra, tổng giá trị tài sản các bị cáo đã thực hiện trong vụ cướp hơn 2,8 tỷ đồng.