Tử hình đối tượng sát hại người tình tại vườn hoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, Trịnh hẹn người tình cũ ra vườn hoa rồi ra tay sát hại một cách man rợ…

Ngày 21-9, đưa Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú ở xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án cao nhất là tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị H (SN 1989), trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy, năm 2014, Triệu Quang Trịnh và chị Nguyễn Thị H quen biết, rồi có quan hệ “tình cảm” với nhau. Từ năm 2016 đến năm 2018, do không có tiền ăn tiêu, Trịnh nhiều lần vay nợ người tình. Đến tháng 6-2019, chị H “chốt”, Trịnh nợ người phụ nữ này tổng cộng 230 triệu đồng.

Triệu Quang Trịnh bị đưa ra tòa xét xử.

Nhiều lần đòi nợ nhân tình không kết quả, chị H dọa sẽ nói chuyện tình ái và tiền bạc cho gia đình Trịnh biết. Lo sợ chuyện đó xảy ra, Trịnh lên kế hoạch sát hại chị H để quỵt tiền.

Chiều 6-3-2020, Trịnh chuẩn bị sẵn 1 chiếc búa đinh rồi hẹn chị H đến vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông với lý do trả tiền. Sau khi chở chị H đến vườn hoa Nguyễn Trãi, hai người ngồi ở ghế đá sát bờ sông Nhuệ, nơi vắng người qua lại.

Đến 19h30 cùng ngày, khi thấy trời đã tối, xung quanh vắng người, Trịnh quyết định xuống tay với tình cũ. Khi chị H đang ngồi bó gối, cho hai chân lên ghế, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, bị cáo dùng búa đập 3 phát vào vùng sau gáy nạn nhân. Trịnh sau đó còn bóp cổ chị H cho đến khi ngất lịm.

Tưởng nạn nhân đã chết, Trịnh tháo dây chuyền và hoa tai của chị H cho vào túi áo. Kế đến, đối tượng cõng chị H ra bờ sông Nhuệ, để nạn nhân nằm ngửa xuống đất, lấy lá cây phủ lên, rồi bỏ đi.

Đến 22h cùng ngày, bị cáo quay lại với chai xăng và bật lửa. Tưới xăng lên vùng mặt, ngực, bụng nạn nhân, Trịnh châm lửa đốt. Thấy lửa bùng cháy, bị cáo ra về, rồi đem bán dây chuyền và hoa tai được hơn 3 triệu đồng.

Hậu quả, chị H bị tử vong. Sau 3 ngày gây án mạng, Trịnh bị lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản.

Sau nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm xác định bị cáo đã phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung quy định tại các điểm e, i và n, khoản 1, Điều 123-BLHS, đồng thời cũng phạm tội “Cướp tài sản”.

Trên cơ sở phân tích, nhận định đưa ra, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Triệu Quang Trịnh tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.