Tử hình đối tượng giết bảo vệ, cướp ngân hàng

ANTĐ - Sáng nay (29-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Bá Quỳnh (SN 1983, trú ở thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Bá Quỳnh thể hiện, do nợ nần tiền chơi cờ bạc, ngày 10-11-2011, đối tượng nảy sinh ý định đột nhập vào Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bình Đà, thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (gọi tắt là Phòng giao dịch Bình Minh) để giết bảo vệ, cướp tiền.

Nguyễn Bá Quỳnh tại tòa

Thực hiện ý đồ, Quỳnh đến thuê trọ ở gần phòng giao dịch này để “thám thính”. Ngay sau đó, đối tượng ra chợ Hà Đông mua dao, bình ô xy, đầu khò và một số vật dụng khác làm phương tiện gây án. Khoảng 20h ngày 11-11-2011, đối tượng vượt tường và mang “đồ nghề”, rồi nấp vào nhà vệ sinh của Phòng giao dịch Bình Minh. Đến 23h30, Quỳnh cầm dao đi vào phòng bảo vệ. Tại đây, đối tượng thấy ông Nguyễn Tiến Văn – nhân viên bảo vệ Phòng giao dịch Bình Minh nằm ngủ nên đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.   

Xác định ông Văn đã chết, đối tượng lục soát lấy của nạn nhân chiếc ĐTDĐ và chùm chìa khóa. Sau đó, Quỳnh vần bình gas, “đèn khò” đến cắt thủng 1 góc cửa cuốn của Phòng giao dịch Bình Minh để chui vào bên trong cậy phá lấy tài sản. Nhằm tránh bị phát hiện, ngay khi “lọt” được vào bên trong, đối tượng đã cắt đứt dây dẫn chuông báo động. Tiếp đến, Quỳnh tìm đến chỗ các két sắt tại phòng giao dịch dùng “đèn khò” cậy phá. Tuy nhiên đối tượng đã buộc phải “bó tay” vì các “hòm” đựng tiền quá chắc chắn.

Không lấy được tiền tại Phòng giao dịch Bình Minh, Quỳnh thu dọn công cụ gây án, ra phòng bảo vệ lấy chiếc xe máy Wave RS, BKS 33N7-1573 của ông Văn, rồi bỏ trốn. Ngày 14-11-2011, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà nghỉ ở huyện Phú Xuyên.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Nguyễn Bá Quỳnh là đặc biệt nguy hiểm, bị cáo có nhân thân xấu, không còn khả năng giáo dục và cải tạo nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt đối tượng tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, kẻ giết người cướp tài sản tại ngân hàng này phải chấp hành chung là tử hình.