Tử hình đối tượng dùng nhân tình trẻ buôn ma túy

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 5-10, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết về vụ án sử dụng nhân tình trẻ buôn ma túy.

Cụ thể, Đàm Trọng Thắng (SN 1953, trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 94-BLHS. Cũng với tội danh này, Hoàng Bích Ngọc (SN 1985, ở phường 3, quận 4, TP HCM, nhân tình của Thắng) và Nguyễn Huy Thông (SN 1982, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng phải nhận mức án cao nhất như đối tượng cầm đầu.

Các bị cáo phạm tội ma túy bị đưa ra xét xử tại tòa

Liên quan, Tạ Chung Thành (SN 1991, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị tuyên phạt tù chung thân cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 94. Riêng Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1982, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, tình nhân của Thông) chỉ bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Quá trình xét xử sơ thẩm, mặc dù Thắng và “bồ nhí” không thành khẩn khai nhận tội phạm của bản thân, song căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo liên quan, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã buôn bán và tàng trữ tổng cộng hơn 4 kg  ma túy và 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, Tòa án Hà Nội khẳng định ma túy là chất gây nghiện bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, vận chuyển và tàng trữ. Bởi lẽ ma túy không chỉ làm thui chột nòi giống, làm kiệt quệ sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Trong khi ấy, Đàm Trọng Thắng cùng đồng bọn đều nhận thức rõ được tác hại cũng như quy định của pháp luật về ma túy, song vì những đồng tiền bất chính các bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Mặt khác, Thắng và đồng bọn đã liều lĩnh buôn bán số lượng ma túy rất lớn nên cần phải áp dụng những hình phạt tương xứng thì mới đủ sức răn đe cũng như phòng ngừa tội phạm chung.