Tử hình đối tượng buôn ma túy, cất giấu vũ khí trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng hai lần “vào tù ra tội”, song Chung không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lao vào con đường tội lỗi, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của bản thân.

Ngày 3-6, đưa Chu Văn Chung (SN 1998, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án chung là tử hình.

Trước đó, hồ sơ vụ án cho thấy, Chu Văn Chung là người có nhiều tiền án với 2 lần phải đi tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên sau khi mãn hạn tù, Chung không lấy đó làm bài học mà tiếp tục đi vào con đường tội lỗi.

Tài liệu truy tố thể hiện, khoảng 21h10 ngày 15-12-2020, Tổ công tác Công an xã Liên Ninh làm nhiệm vụ tại thôn Nhị Châu phát hiện Chu Văn Chung đứng cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Winner có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi áo khoác bên trái của Chung 1 túi nilon chứa các chất tinh thể màu trắng. Chung khai nhận đó là ma túy đá dạng “đá”, mua về sử dụng.

Ngày 16-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) tiến hành khám xét chỗ ở của Chung, thu giữ nhiều túi nilon chứa viên nén màu trắng, tím… có tổng trọng lượng hơn 730 gram ma túy loại methamphetamine, MDMA, ketamine và heroin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại chân giường ngủ ở tầng 2 chiếc túi giả da màu đen, bên trong có 21 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, các bộ phận của 1 khẩu súng gồm thân súng, cò súng…

Tại cơ quan điều tra, Chung khai quen Vũ Văn Đức (ở TP Vinh, Nghệ An) trong thời gian chấp hành án phạt tù tại một trại giam ở tỉnh Nghệ An. Trước ngày bị bắt giữ vì ma túy, Chung với Đức đã liên lạc với nhau qua điện thoại.

Khoảng đầu tháng 10-2020, Chung gọi điện thoại hỏi mua ma túy “đá” và heroin của Đức với giá 130 triệu đồng về sử dụng và bán kiếm lời. Chung đưa trước cho Đức 20 triệu đồng và nợ lại 110 triệu đồng.

Sau đó, Chung mang ma túy về nhà cất giấu trong két sắt ở gác xép tầng 1 để bán cho khách. Tối 15-12-2020, Chung lấy 1 gói ma túy mang đi bán thì bị kiểm tra bắt giữ. Về số đạn dược và linh kiện liên quan, Chung khai đó là khẩu súng do người cha đã khuất để lại và bị cáo đã tháo rời ra, cất giấu tại nhà.

Xác định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật; lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan nên sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Chu Văn Chung mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.