Từ “gói quà” chuyển qua xe khách

ANTĐ - Là đối tượng có kinh nghiệm nên khi đứng trước vành móng ngựa, Huỳnh Bá Lý đã phủ nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Tòa tuyên phạt Huỳnh Bá Lý tù chung thân.

Dẫn giải Lý về buồng giam sau khi án tuyên

Huỳnh Bá Lý sinh năm 1969, trú ở phường Quang Trung, TP Vinh, năm 2003, Lý được trả tự do sau khi hoàn thành án tù giam 10 năm theo 2 bản án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Những tưởng sẽ cải tà quy chính, nhưng Lý lại dính vào ma túy, bị Công an TP Vinh phát hiện bắt giữ, tòa tuyên phạt 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2006. Sau khi ra tù tháng 4-2012, Lý vào TP.HCM thuê một căn hộ tại chung cư Phước Thịnh, với giá 600 USD/tháng và cùng chung sống với người tình. Muốn giàu có bằng con đường làm ăn bất chính, Lý tiếp tục mua bán ma túy tổng hợp. 

Trong những ngày ở TP Vinh, sau khi tìm được “hàng”, ngày 18-4-2012, Huỳnh Bá Lý gọi điện thoại nhờ Phan Duy Ngân (lái xe khách tuyến Vinh, TP.HCM) chuyển giúp cho Lý một “gói quà” vào TP.HCM cho người “cháu”. Đến 9h ngày 19-4-2012, Ngân đi xe taxi đến lấy “gói quà” về đến khu vực bến xe Vinh thì bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ. Kiểm tra “gói quà”, cơ quan chức năng phát hiện bên trong là các gói ma túy tổng hợp nặng trên 1.243 gram, 35,290 gram cần sa và 1 cân điện tử.

Lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của Lý tại khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh được thực thi. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 điện thoại di động của Lý liên quan đến việc liên lạc vận chuyển ma túy với Ngân. Quá trình đấu tranh Huỳnh Bá Lý khai “gói quà” trên là của Nguyễn Phi Nam, quê ở Nghệ An nhờ Lý gửi vận chuyển vào TP.HCM; Lý không biết bên trong gói quà là ma túy tổng hợp và cần sa?! Ngày 19-4-2012, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an tại phía Nam đã khám xét căn hộ tại chung cư Phước Thịnh, quận 1, TP.HCM nơi Huỳnh Bá Lý thuê ở, phát hiện, thu giữ tổng cộng 291.7951 gam ma túy tổng hợp, 14,3 gam cần sa, 1 cân điện tử do Lý cất giữ từ tháng 4-2012 để bán cho khách. 

Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cuối tháng 11-2013, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Huỳnh Bá Lý tù chung thân về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Tin cùng chuyên mục