Từ chuyện Afghanistan, Tổng thống Nga chỉ cho phương Tây ‘bài học’ quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Tôi nghĩ rằng, từ bài học của Afghanistan, Nga, Mỹ, các nước châu Âu… phải cố gắng hết sức để hỗ trợ người dân Afghanistan.... Không thể chấp nhận được việc áp đặt các tiêu chuẩn xa lạ lên chính trị và đời sống của các quốc gia và dân tộc khác, bỏ qua các đặc điểm dân tộc và tôn giáo cũng như truyền thống lịch sử của họ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Ông Putin: Không thể chấp nhận việc áp đặt tiêu chuẩn xa lạ lên nước khác

Ông Putin: Không thể chấp nhận việc áp đặt tiêu chuẩn xa lạ lên nước khác

"Đối với diễn biến ở Afghanistan, đương nhiên, nó không thể được gọi là thành công. Nhưng việc đi vòng quanh và nói về nó như một sự thất bại không có lợi cho ai cả”, Tổng thống Nga Putin nói tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Matxcơva ngày 20-8.

Phân tích về tình hình Afghanistan, nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ: “Chúng tôi quan tâm đến tình hình ổn định ở đất nước đó. Tôi nghĩ rằng nhiều chính trị gia ở phương Tây đang bắt đầu hiểu rõ những gì tôi đã nói trong tuyên bố mở đầu của mình rằng, không thể chấp nhận được việc áp đặt các tiêu chuẩn xa lạ lên chính trị và đời sống của các quốc gia và dân tộc khác, bỏ qua các đặc điểm dân tộc và tôn giáo cũng như truyền thống lịch sử của họ”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thái độ dựa trên sự tôn trọng đối tác nên là quy tắc chung cho tất cả các nước. “Cần có sự kiên nhẫn, cho dù chúng ta có thích điều gì đó hay không. Cuối cùng, điều cần thiết là phải trao cho những người này quyền lựa chọn số phận của mình, bất kể họ có thể mất bao lâu để đi trên con đường dân chủ hóa đất nước họ và bất kể chúng ta thích hay không thích những gì đang diễn ra. Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và tôn trọng lợi ích của nhau trên trường quốc tế ", ông Putin lưu ý.

Sau khi chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan và khởi động đợt rút quân, Taliban đã mở loạt vụ tấn công chống lại các lực lượng chính phủ Afghanistan. Ngày 15-8, các tay súng Taliban tràn vào Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào và giành toàn quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan trong vòng vài giờ.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông đã từ chức để ngăn chặn bất kỳ cuộc đổ máu nào và sau đó rời khỏi đất nước. Hiện tại, các quốc gia phương Tây đang sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán của họ.