Từ chối sang Indonesia, Mạc Hồng Quân chọn ở lại CLB Thanh Hóa

ANTĐ - Bác bỏ tin đồn sẽ sang Indonesia thi đấu theo lời mời của một CLB ở giải VĐQG nước này, tối 16-10, Mạc Hồng Quân chính thức lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục cùng CLB Thanh Hóa dự V-League 2014.

Tháng trước, xuất hiện thông tin CLB Mitra Kular đang chơi tại giải VĐQG Indonesia, ngỏ lời muốn chiêu mộ Mạc Hồng Quân. Bản thân HLV CLB này, ông Stefan Hasson cũng tiết lộ rất muốn có sự phục vụ của Mạc Hồng Quân để tăng cường sức mạnh của hàng công ở mùa giải tới.

Ngay sau khi thông tin trên được phát đi, phía CLB Thanh Hóa đã chủ động đàm phàn và yêu cầu Mạc Hồng Quân phải sớm có câu trả lời về việc có hay không tiếp tục với CLB này trong mùa giải tới.

Mạc Hồng Quân công bố quyết định tiếp tục gắn bó với CLB Thanh Hóa tại V-League 2014

Nội dung những cuộc đàm phán sau đó không được đôi bên tiết lộ. Tuy nhiên tối 16-10, trên trang cá nhân của mình, Hồng Quân đã công bố quyết định của mình là sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Thanh Hóa ít nhất đến hết mùa giải 2014.

"Như vậy là sáng tỏ nhé! Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến Quân! Quân vẫn ở lại với V-League mùa tới nhé!", chân sút sinh 1992 chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo tìm hiểu, CLB Thanh Hóa và Mạc Hồng Quân đã ký bản hợp đồng thời hạn 1 năm. Một trong những lý do khác khiến Hồng Quân chọn ở lại CLB Thanh Hóa là vì muốn dành thời gian chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra cuối năm tại Myanmar.

Trước đó, Hồng Quân cho biết đã nhận được 3 lời đề nghị. Một từ CLB Thanh Hóa, một từ nước ngoài, còn lại là từ một CLB khác ở Việt Nam mà cầu thủ này xin không nói rõ tên. 

Tiền đạo Việt kiều đang rất khát khao cùng U23 chinh phục HCV SEA Games 27

Mạc Hồng Quân là cầu thủ Việt kiều hiếm hoi thi đấu thành công và hiện còn trụ lại được ở ĐTQG lẫn V-League. Chân sút gốc Hải Dương bắt đầu đầu quân cho CLB Thanh Hóa từ giai đoạn lượt về V-League 2013 và ghi 3 bàn cho đội bóng xứ Thanh. Hiện anh cũng đang chơi thành công trong màu áo U23.

Việc Hồng Quân có hợp đồng chính thức với một CLB tại V-League sẽ là một thuận lợi để anh tiếp tục có cơ hội được triệu tập ĐT U23 đợt tới, cũng là đợt cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 27.