Từ chối làm Giám đốc?

ANTD.VN - Ở thời buổi này, có ai từ chối làm lãnh đạo không? Chuyện hiếm, nhưng có thật! Vì sao lại như vậy? 

Mới đây, GS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức ngay sau khi nhận được thông tin Bộ Y tế điều động ông giữ chức Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô đã viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ nguyện vọng không muốn rời nơi ông gắn bó đã 30 năm.

Lý do, GS Trịnh Hồng Sơn cho biết vì ông đã dành 30 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, thực hiện hàng chục nghìn ca mổ, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa.

“Nếu điều động tôi về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô là bất hợp lý như về chuyên môn, bộ máy cộng tác, sự kém hiểu biết, không phát huy được năng lực sở trường của tôi khi về đơn vị mới”, GS Trịnh Hồng Sơn viết. Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế: “Với trọng trách sẽ quyết định đúng đắn sáng suốt và không điều động tôi về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô”.

Sau khi nội dung bức tâm thư được chia sẻ, nhiều người đồng cảm với vị Phó Giám đốc. Được biết, ngoài cương vị Phó Giám đốc, ông còn kiêm Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), hiện đang đặt trụ sở tại Bệnh viện Việt Đức. Những ai đã có dịp tiếp xúc với vị bác sĩ này, sẽ thấy được ông tâm huyết thế nào với ngành ghép tạng.

Ngoài thực hiện chuyên môn, ông còn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động người dân đồng ý hiến tạng cứu người sau khi chết não. Vì vậy, việc điều động này sẽ gây xáo trộn không nhỏ không chỉ đối với cá nhân ông mà còn với hoạt động của Trung tâm này. Và nếu thực sự GS Trịnh Hồng Sơn muốn ở lại Bệnh viện Việt Đức thuần túy với mong muốn được phát huy tốt nhất năng lực sở trường của mình, thì đó cũng là điều tốt.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến rất hiểu và muốn chia sẻ với GS Trịnh Hồng Sơn nên điều chuyển ông về Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô là để phát triển bệnh viện, đẩy mạnh hơn nữa kỹ thuật ghép tạng đang là thế mạnh của GS Trịnh Hồng Sơn.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định nếu GS Trịnh Hồng Sơn mong muốn ở lại Bệnh viện Việt Đức làm chuyên môn thì Bộ sẽ tôn trọng và sẽ không vì GS Trịnh Hồng Sơn không đồng thuận với lệnh điều động của Bộ Y tế mà gây khó khăn cho ông trong công tác.

Vẫn biết, công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bố trí một cách khiên cưỡng. Bởi xét cho cùng mục đích của việc luân chuyển cán bộ là phải làm sao để người được luân chuyển đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Nếu luân chuyển cán bộ vì một mục đích nào khác sẽ “phản tác dụng”. May thay, lãnh đạo Bộ Y tế đã lắng nghe và giải quyết kịp thời.

Tin cùng chuyên mục