Từ chối kết hôn, bị người yêu cắt cổ chết tại chỗ

ANTĐ - Tối 21-2, tại thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương đã xảy ra 1 vụ trọng án đặc biệt man rợ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu, SN 1993, trú tại thôn Tè, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách đã bị hung thủ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khắp người. Man rợ hơn, tên sát nhân đã cứa cổ nạn nhân cho tới chết.

Ngay sau đó, công an huyện Nam Sách, Hải Dương đã điều tra làm rõ và vận động hung thủ là Trần Minh Tấn, SN 1991, trú tại thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (bạn trai của nạn nhân), đầu thú.

Bước đầu Tấn khai nhận tại nhà mình ở thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương. Tấn khai, do bị bạn gái khước từ vì không muốn kết hôn với Tấn, nên hắn đã dung dao gọt hoa quả liên tiếp 15 nhát vào ngực và lưng của người yêu. Không dừng lại ở đó, thấy nạn nhân hô hoán, Tấn liền dùng dao cứa vào cổ Thu làm đứt động mạch cảnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.