Từ chối giao nộp điện thoại, luật sư bị xé toạc cả quần tại tòa

ANTĐ - Chỉ vì từ chối giao nộp điện thoại để kiểm tra, một luật sư ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị xé toạc cả quần.

Luật sư Wu bị xé toạc cả quần

Sự việc trên xảy ra hôm 3-6 khi luật sư Wu Liangshu nộp đơn kiện lên một tòa án ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Cảnh sát nghi luật sư Wu đang dùng điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện với các quan chức tại phòng nộp đơn kiện của tòa án nên yêu cầu Wu giao nộp điện thoại, nhưng anh từ chối.

Ẩu đả nổ ra khi 3 viên cảnh sát tòa án dùng vũ lực để đoạt lấy chiếc điện thoại của Wu Liangshu. Luật sư Wu đã bị bung áo sơ mi, quần bị xé toạc cả ống phải, lộ cả đồ lót. Điện thoại của Wu cũng bị hư hỏng nặng.

Điện thoại của luật sư Wu bị hỏng sau vụ việc

Trang NetEase cho hay, vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của 2 thẩm phán và một quan chức khác. Tuy nhiên, sau khi thu giữ điện thoại, cảnh sát tòa án không tìm thấy bất kỳ đoạn ghi âm nào trong điện thoại của luật sư Wu.

Theo SCMP, sau vụ việc trên, 600 luật sư đã ký vào tuyên bố lên án hành động tấn công này. Họ kêu gọi tòa án trên ngay lập tức công bố đoạn video do camera giám sát ghi lại để sự thật được sáng tỏ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Trong khi đó, một số cư dân mạng đùa rằng luật sư này cuối cùng cũng có cơ hội mua một chiếc quần mới, có người còn kêu gọi mua tặng Wu một chiếc điện thoại mới thay thế chiếc điện thoại của anh bị hỏng.