Từ chiếc ví mất trong quán tẩm quất...

ANTĐ - Nhận được “hợp đồng”, đối tượng cầm đầu ổ nhóm côn đồ liền sai đàn em đến quấy nhiễu quán tẩm quất. Bị đối phương phản ứng, nhóm đòi nợ thuê lập tức nói chuyện bằng… súng.
Từ chiếc ví mất trong quán tẩm quất... ảnh 1
Nguyễn Hùng Sơn (giữa) cùng các bị cáo liên quan


Bị dẫn giải tới tòa, Nguyễn Hùng Sơn (1979, trú ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang) bị truy tố cùng lúc về hai tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng bọn của đối tượng này gồm: Trần Mạnh Phương, Phạm Mạnh Cường (cùng SN 1991), Nguyễn Cao Linh (SN 1983), đều trú ở TP Tuyên Quang cùng bị cáo buộc vào tội “Giết người” với vai trò đồng phạm. Dính líu đến vụ án mạng, Nguyễn Minh Anh (SN 1984, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Hà Huy Mạnh (SN 1988, trú huyện Tam Nông, Phú Thọ) cùng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Tiến Quang (SN 1991), Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thu Thảo (cùng SN 1992) lần lượt trú ở TP Tuyên Quang và TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cùng bị quy buộc vào tội “Không tố giác tội phạm”.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, năm 2010, Nguyễn Hùng Sơn đến xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm thuê nhà và sống như vợ chồng với Nguyễn Thu Thảo. Ít lâu sau, Sơn rủ Nguyễn Cao Linh, Trần Mạnh Phương, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Tiến Quang và một số đối tượng khác đến sinh sống trong cùng một nhà. Trong thời gian cư trú tại đây, Sơn quen biết cặp đôi Đỗ Thị Thúy Mùi (SN 1991, ở Phú Thọ) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1984, ở Đan Phượng, Hà Nội) – chủ cửa hàng tẩm quất trên đường Phạm Văn Đồng. Đầu tháng 5-2012, trong một lần đến quán của Mùi “thư giãn”, anh Dương Vũ T (trú huyện Từ Liêm) bị mất chiếc ví, bên trong có 14 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại nên đã nhờ Sơn đứng ra đòi giúp. Nhận được “hợp đồng”, Sơn lập tức lên tiếng với chủ quán tẩm quất và nhanh chóng được Mùi trả lại 8 triệu đồng. Số tiền còn lại, Sơn ấn định chỉ lấy thêm 2 triệu đồng nữa và 2 chiếc điện thoại của anh T. Tuy vậy, Mùi không đồng ý với lý do người trót lấy trộm tài sản của khách làng chơi đã ăn tiêu hết. Tối 15-5-2012, Sơn lại sai Linh kéo thêm hai đối tượng nữa đến quán tẩm quất để bắt vạ. Tại quán của Mùi, do không đòi được tiền cho đàn anh nên nhóm Linh xô xát với Nguyễn Xuân Trường, trước khi bỏ ra về.

Sau khi nghe đàn em nói lại chuyện bị Trường tỏ thái độ và không chịu trả “tang vật”, Sơn bực tức lấy khẩu súng colt giắt vào người, rồi kéo cả hội đến quán tẩm quất nói chuyện. Trong khi đó, đoán chắc Sơn sẽ không để yên nên Trường bảo Hà Huy Mạnh và Nguyễn Minh Anh sẵn sàng vũ khí. Xuất hiện lần thứ hai ở quán tẩm quất và thấy đối phương thách thức đàn anh, Phương, Linh vớ ngay cốc thủy tinh, điếu cày dằn mặt Trường. Đáp trả, Trường lập tức thò tay xuống gầm bàn rút dao ra nghênh chiến. Minh Anh và Mạnh cũng vung tuýp sắt phang đối phương. Trong lúc hỗn chiến, mặc dù Sơn đã  bắn dọa xuống đất, song Trường vẫn hùng hổ xông vào chém đối thủ nên bị “dính” một phát đạn vào bụng. Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi cả hai nhóm  cùng bị trọng thương. Sau đó, tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Nguyễn Xuân Trường vẫn không giữ được mạng sống.

Tại phiên tòa mới đây, mặc dù các bị cáo không thành khẩn khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình, song căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng, HĐXX có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Hùng Sơn cùng các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng như nội dung cáo trạng mô tả. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”, hồ sơ vụ án cũng như lời khai tại phiên tòa đều thể hiện Quang, Nguyệt, Thảo biết rõ nhóm Sơn đi đánh nhau và sau khi anh Trường bị bắn, tất cả đều bỏ trốn. Do đó có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo này đã không chủ động tố cáo hành vi giết người của Sơn cùng đồng bọn. Sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hùng Sơn tù chung thân về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Các bị cáo gồm: Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Cao Linh và Trần Mạnh Phương phải nhận từ 17 năm tù đến 20 năm tù giam. Với hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Không tố giác tội phạm”, 5 bị cáo còn lại lần lượt phải lĩnh từ 20 tháng tù (hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam.