TP.HCM

Từ châu Phi gửi “hàng trắng” vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh

ANTĐ - Ngụy trang ma túy vào vỏ bầu khô, một người đàn ông Nigieria đã chuyển ma túy từ châu Phi cho người tình ở Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, sau đó bán lại kiếm lời.
Ngày 28/2, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Agu Destiny Anthony (SN 1980, quốc tịch Nigieria) 14 năm tù, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Tuyết Nga (SN 1972, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận 3, TP.HCM) 13 năm tù cùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Các bị cáo tại tòa

Lúc 16h45, ngày 8/11/2012, tại văn phòng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu số 2, chi cục hải quan chuyển phát nhanh số 6 Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), nhân viên chi cục làm thủ tục giao trả gói bưu phẩm được gửi từ Kenya (Nigieria) cho Đặng Thị Tuyết Nga. Kiểm tra trong gói bưu phẩm gồm có 2 hồ lô (vỏ bầu khô), 2 con ngựa bằng gỗ, 1 giỏ mây, 1 tượng người bằng gỗ. Sau khi kiểm tra, chi cục Hải quan phát hiện trong 2 hồ lô có bịch nylon chứa chât tinh thể màu trắng và tiến hành trích mẫu đem giám định.

Kết quả, chất tinh thể màu trắng trên có chứa thành phần Methaphetamine. Chi cục hải quan số 6 ngay lập tức lập biên bản bắt quả tang Đặng Thị Tuyết Nga về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, Nga khai nhận, gói bưu phẩm trên là của bạn trai tên Anthony ở Nigieria nhờ Nga đi nhận giùm rồi đem về khách sạn H.L (đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận) giao lại cho Anthony.

Bị cáo Agu Destiny Anthony đã nhiều lần gửi ma túy và đường chuyển phát nhanh
cho người tình hờ bán lấy lời.

Mở rộng điều tra, lúc 3h rạng sáng 9/11/2012, CSĐT công an TP.HCM phối hợp với công an phường 2, quận Phú Nhuận giám sát Nga mang gói bưu phẩm trên đến khách sạn đã hẹn giao cho Anthony. Khi Nga đang tiến hành giao gói bưu phẩm cho Anthony thì bị công an ập vào bắt người cùng tang vật gần 200 gram ma túy.

Tại tòa, Anthony khai nhận, tháng 6/2011, Anthony và Nga quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng. Đến đầu năm 2012, Anthony trở về Nigieria sinh sống. Sau đó, Anthony đã điện thoại nói Nga là sẽ qua Việt Nam đăng ký kết hôn với cô này và mua bán ma túy tại Việt Nam để có tiền nuôi Nga và con của Nga.

Từ tháng 8  đến tháng 11/2012, Anthony nhiều lần yêu cầu Nga đi nhận ma túy do Anthony ở Kenya gửi qua đường chuyển phát nhanh  để bán cho các đối tượng là người Việt Nam ở TP.HCM.  Theo kết quả điều tra, Anthony phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng trọng lượng gần 250gram ma túy.