Từ Bangkok: Cầu siêu ở chùa Phổ Phước hướng về Tổ quốc

ANTD.VN - Phật tử tại Bangkok vừa tổ chức Đại lễ Vu Lan và cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại chùa Phổ Phước, trụ sở của Tông phái Phật giáo Việt Nam (Annam Nikai) tại Thái Lan chiều chủ nhật 28-8. 

Buổi lễ diễn ra với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Kính Chiếu, Trụ trì chùa Phổ Phước, Tăng trưởng Tông phái Việt Nam, cùng sự tham gia của hòa thượng trụ trì các chùa Việt tại Bangkok, các chư tôn đức và tăng ni sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya.

Tham dự buổi lễ còn có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Phạm Thành Nam, đại diện các Hội người Việt và hơn 300 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Thái Lan.

Giáo sư Lae Dilokvidhyarat, Chủ tịch Hội Văn hóa Thái - Việt cho biết: “Từ nhiều năm nay, đại lễ Vu Lan đã được tổ chức ở Bangkok. Không chỉ có Việt kiều, người Việt Nam tại Thái Lan mà còn có rất nhiều người Thái cũng quan tâm tới lễ Vu Llan của Việt Nam. Thông qua những hoạt động như thế, kiều bào Việt Nam ngày càng hiểu rõ hơn về các chùa Việt ở Bangkok cũng như hệ phái An Nam Tông”.

Cùng với đại lễ Vu Lan, lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn và cầu quốc thái dân an được tổ chức long trọng chiều 28-8. Lễ cầu siêu là dịp để tưởng nhớ anh linh các vị anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, thể hiện sự tôn kính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc theo đạo lý “

U u

ống nước nhớ nguồn” và tinh thần tri ân, báo ân của đạo Phật.

Nghi thức “Bông hồng cài áo” nêu bật ý nghĩa sâu sắc, xúc động của lễ Vu Lan về sự tri ân, báo hiếu với cha mẹ

Đáng chú ý, tại lễ Vu Lan và cầu siêu năm nay, các Phật tử và khách tham dự đã cùng nhau mặc áo in hình Tổ quốc để bày tỏ ý chí thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và để tri ân các chiến sỹ, người dân đã dũng cảm hy sinh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Những tiết mục văn nghệ gồm các ca khúc về tình mẹ cha do các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bangkok và các cháu nhỏ là con em Việt kiều và cán bộ Đại sứ quán biểu diễn

Nhiều năm nay, tổ chức đại lễ Vu Lan và cầu siêu tại các chùa Việt đã trở thành một hoạt động truyền thống của bà con kiều bào tại Thái Lan, mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam. Hoạt động này vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, bày tỏ niềm tôn kính, hiếu nghĩa tới các bậc sinh thành, vừa là dịp để bà con đề cao tinh thần luôn hướng về cội nguồn, hướng về Tổ quốc.

Chùa Phổ Phước có tên tiếng Thái là Wat Kusol Samakhorn, một trong số 7 ngôi chùa thuộc An Nam Tông tại Bangkok, Thái Lan, toạ lạc tại số 97 đường Ratchawong, quận Samphamthawong, Bangkok, do người Việt xây dựng cách đây khoảng 200 năm. 

Đây là một trong những ngôi chùa Việt lâu đời nhất ở Bangkok. Chùa Phổ Phước còn có tên gọi

Học viện Tăng già Phổ Phước, nơi hàng năm đào tạo về

P

hật học cho hơn 100 tăng sĩ.