Từ Bắc Giang lên Lạng Sơn buôn pháo

ANTĐ - CAH Đình Lập đã vận động 2 đối tượng truy nã về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép ra đầu thú. 

Ngày 3-2, Vi Văn Dậu và Vi Văn Út, đều SN 1994, thường trú tại thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã vận chuyển trái phép hơn 100 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất về đến huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã bị CAH Đình Lập bắt giữ. Sau một thời gian bỏ trốn và bị CAH Đình Lập ra quyết định truy nã, ngày 2-10, Dậu và Út đã đến trụ sở Công an huyện Đình Lập đầu thú.

Các đối tượng Dậu và Út ra đầu thú tại CAH Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Dậu và Út khai đã cùng một số đối tượng khác vận chuyển 109,5kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, để lấy 5 triệu đồng tiền công. 

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.