"Tú bà" trốn lệnh truy nã sa lưới

ANTD.VN - 1 tháng sau khi phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Hiên (SN 1985) trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng công an đã bắt giữ “tú bà” này khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Nguyễn Thị Hiên là đối tượng trong ổ nhóm môi giới mại dâm, chuyên dắt mối cho khách mua dâm với hình thức kinh doanh quán cà phê trá hình tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Khi bị cơ quan công an phát hiện, Nguyễn Thị Hiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26-9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Hiên về tội “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hiên

Sau khi nhận được đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Hiên của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng 3 lập kế hoạch, tổ chức phối hợp xác minh, truy bắt.

Tổ công tác của Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát, xác minh các địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được chính xác địa điểm lẩn trốn của đối tượng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngay sau khi có thông tin về đối tượng, ngày 24-10, Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bắc Ninh bắt Nguyễn Thị Hiên, đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bắt truy nã theo quy định, các đơn vị phối hợp đã dẫn giải và bàn giao Nguyễn Thị Hiên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.