Từ 1-9, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ hưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hoàng Vĩnh Bảo sẽ nghỉ hưu từ ngày mai (1-9).
Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ hưu từ ngày 1-9

Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ hưu từ ngày 1-9

Chiều 31-8, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo kể từ ngày 1-9-2021.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 14-6-2021 về việc Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1-9-2021.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo sinh năm 1961, quê quán tại tỉnh Phú Thọ, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 22-7-2016. Trước đó, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo đã đảm nhiệm các chức vụ Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTT-TT); Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã (thuộc Văn phòng Chính phủ)...

Như vậy, sau khi Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nghỉ chế độ theo quy định, Bộ TT-TT còn 4 Thứ trưởng: Phan Tâm, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Huy Dũng và Phạm Đức Long.

Trước đó, ngày 13-8, Bộ TT-TT đã có thông báo về việc tạm thời phân công nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Đức Long. Ông Phạm Đức Long được tạm thời phân công giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý các lĩnh vực gồm: viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp CNTT.

Tin cùng chuyên mục