TTK VFF Ngô Lê Bằng: “Nếu dự V-League, U22 Việt Nam phải đối mặt tiêu cực”

ANTĐ - Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc Công ty VPF cho tuyển U22 dự V-League 2013. TTK VFF Ngô Lê Bằng đã có những phân tích liên quan đến đề xuất này. 

PV: Là một người làm bóng đá nhiều năm trên nhiều cương vị, ông đánh giá thế nào về đề xuất cho U22 Việt Nam dự V-League của VPF?

TTK VFF Ngô Lê Bằng: Không thể phủ nhận, được dự V-League là cơ hội tốt để tuyển U22 Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự các giải đấu quốc tế lớn trong năm 2013. Tại cuộc họp thường trực VFF tuần trước, khi bàn kế hoạch hoạt động của U22 cũng đã đề cập đến phương án này, bên cạnh việc để đội dự hạng Nhất.

Xét về chuyên môn, việc được thi đấu 22 trận, đều đặn mỗi tuần một trận và lại trước các đội bóng chất lượng như V-League rõ ràng là cơ hội để tuyển U22 tích lũy thể lực, kinh nghiệm và rèn giũa chiến thuật. Song bên cạnh đó cũng cần phải bố trí sao cho hợp lý, bởi trong năm 2013, đội còn có nhiều trận giao hữu quốc tế rất quan trọng vì VFF đang cân nhắc sẽ cho U22 thay ĐTVN (chỉ giữ lại một vài tuyển thủ) dự tất cả các giải quốc tế để cọ xát.

Dự V-League là cơ hội tốt để U22 cọ xát, tích lũy và mau chóng trưởng thành

- Bên cạnh mặt tích cực, dư luận lo ngại các CLB sẽ không chịu “nhả” quân, vì bản thân họ cũng cần người để chạy đua V-League, đồng thời lo ngại những điều không hay xảy đến với cầu thủ của mình. VFF xử lý việc này thế nào?

+ Hiện tất cả mới chỉ dừng ở đề xuất, nhưng VFF cũng đã tính tới khả năng mà bạn nói. Theo tôi được biết, qua cuộc khảo sát vừa rồi, đa số các CLB đều đồng tình ủng hộ đóng góp cầu thủ cho U22 vì mục tiêu bóng đá Việt Nam. Bởi hơn ai hết, các CLB cũng cần phải ý thức được trách nhiệm với quốc gia. Ngoài ra, VFF cũng sẽ có nhiều biện pháp để các CLB không chịu thiệt. Cụ thể thế nào thì cần phải bàn và thỏa thuận.

- Không giống như các CLB, U22 thuộc quản lý VFF và còn là tài sản quốc gia, vậy nếu dự V-League, hẳn sẽ phải có cơ chế quản lý đặc thù?

+ Đúng vậy. Nếu U22 dự V-League thì đây là lần đầu tiên. Do chưa có tiền lệ nên mọi chuyện có thể xảy ra. Từ chuyên môn, chuyện ăn ở, đi lại, kinh phí, đến những nguy cơ tiêu cực… tất cả cần được lường trước để có phương án dự phòng. Riêng về kinh phí dự giải, tôi nghĩ nếu khi quyết định duyệt, chắc chắn lãnh đạo VFF sẽ phải có phương án sẵn rồi, có thể là kêu thêm nhà tài trợ chẳng hạn.

...nhưng song hành còn là những tiêu cực

- V-League giờ vẫn là mảnh đất mà tiêu cực có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vậy VFF có cách nào để giúp các tuyển thủ “trẻ người non dạ” phòng tránh?

+ Tất nhiên với trách nhiệm quản lý, VFF sẽ phải theo dõi sát sao mọi diễn biến của đội. Tiêu cực rõ ràng là vấn đề mà các tuyển thủ buộc phải đối mặt. Nhưng theo tôi, bên cạnh nỗ lực của giới quản lý, ở bất cứ môi trường hay hoàn cảnh nào, các tuyển thủ cần phải học cách đối mặt và tẩy chay tiêu cực.

- Nói như vậy, VFF sẽ chấp thuận đề xuất của VPF về việc đặc cách cho U22 dự V-League 2013?

+ Hiện tại Liên đoàn vẫn đang trong quá trình xem xét, cũng như tổng hợp ý kiến trước khi trình Tổng cục TDTT duyệt. Tại cuộc họp Ban chấp hành ngày 13-12 tới đây, vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo và thống nhất.

Tôi chỉ có thể nói rằng, VFF sẽ cân nhắc và tìm phương án tốt nhất cho tuyển U22 Việt Nam vì đây sẽ là đội bóng có trọng trách nặng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2013, với mục tiêu chinh phục SEA Games vào cuối năm tại Myanmar.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!