ATP World Tour Finals:

Tsonga bị loại, Djokovic sớm giành vé

ANTĐ - Thất bại trước Berdych tại lượt đấu thứ hai bảng A, tay vợt người Pháp Tsonga đã bị loại khỏi vòng bảng. Trong khi đó, Djokovic đã sớm giành vé vào bán kết.

Tsonga đã bị loại

Do đều thất bại tại lượt trận đầu tiên nên cả Tsonga lẫn Berdych đều nhập cuộc đầy quyết tâm ở lượt đấu thứ 2 bảng A. Cả hai tay vợt đã cống hiến cho người xem một màn đấu cũng quyết liệt. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Tsonga khi anh là người chịu thất bại.

Ở set 1, dù Tsonga luôn cố gắng gây sức ép cho Berdych nhưng Berdych tỏ ra rất lì với những pha bóng bền bỉ. Đến game 11, Tsonga đã phạm lỗi khi có pha xử lý bóng ra ngoài và Berdych giành được break. Tỷ số 7-5 đã nghiêng về Berdych.

Bước sang set 2, Tsonga đã rất nỗ lực khi có những cú trả giao bóng rất tốt với Berdych. Dù không có cơ hội bẻ break, nhưng Tsonga không hề nao núng mà vẫn tỏ ra khá tự tin. Nỗ lực của tay vợt người Pháp cũng được đền đáp khi anh giành được 6-3 để bình quân tỷ số 1-1.

Djokovic lại đánh bại Murray

Bước vào set đấu quyết định, do lý nôn nóng đã khiến Tsonga luôn mắc lỗi ở set này. Berdych đã vươn lên giành được break cực tốt, không để tay vợt người Pháp có thêm cơ hội nào. Đến game 7, với pha ghi điểm winner, Berdych đã kết thúc nhanh chóng set với tỷ số 6-1.

Như vậy, Tomas Berdych là tay vợt giành chiến thắng chung cuộc 2-1 với tỷ số 3 set là 7-5, 3-6, 6-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên Berdych giành được ở giải ATP 2012 này. Còn Tsonga đã phải chính thức rời vòng bảng.

Tại trận đấu trước đó, Djokovic đã đánh bại Murray với ở lần gặp nhau thứ 17. Sau hơn 2 tiếng rưỡi thi đấu, tỷ số chung cuộc qua 3 set mà Djokovic có được là 4-6, 6-3, 7-5. Chiến thắng này đã giúp Djokovic có được tấm vé sớm vào vòng bán kết. Nhưng cũng không thể phủ nhận phong độ của Murray và cả 2 tay vợt thực sự đã đem đến cho người xem một trình diễn đầy kịch tính, hấp dẫn.