Truyền thông lại 'trêu' HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có ý định mời ông Park Hang-seo làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, ngay khi xuất hiện đã gây chú ý.

Trong thời gian về nghỉ Tết dương lịch 2021 vừa qua, HLV Park Hang-seo nhận được lời đề nghị "dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong tương lai gần" từ Liên đoàn bóng đá nước này. Thông tin trên xuất phát từ một số trang tin của Hàn Quốc, sau đó được truyền thông trong nước dẫn lại, luận bàn.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dưới thời HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha) nhiều lần gây thất vọng. Cụ thể, kể từ khi bắt đầu hợp đồng 4 năm tính từ sau World Cup 2018, thầy trò HLV Bento để thua Qatar ở tứ kết Asian Cup 2019, đá giao hữu để cho đàn em U23 Hàn Quốc cầm hoà và hiện ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Hàn Quốc đang chỉ xếp thứ 2 bảng H (sau Turmenistan).

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo hiểu môi trường nào phù hợp với mình thời điểm này

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo hiểu môi trường nào phù hợp với mình thời điểm này

Những thất vọng của người hâm mộ xứ kim chi về vị HLV đương nhiệm Bento cùng sức hút lớn từ "từ khoá" Park Hang-seo là "động cơ" để truyền thông Hàn Quốc đưa ra thông tin gây chú ý với người hâm mộ Hàn Quốc và cả ở Việt Nam.

Tất nhiên, đó là thông tin không chính xác. Phía HLV Park Hang-seo cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, sau khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích á quân châu Á đầu năm 2018 và giúp ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm 2018, báo chí Hàn Quốc liên tục loan tin một số CLB của nước này sẵn sàng chi tiền để "mua lại" HLV Park Hang-seo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi, người đại diện của ông Park khẳng định tất cả chỉ là tin đồn.

Nhìn nhận một cách thực tế, HLV Park Hang-seo trở lại Hàn Quốc làm việc là kịch bản rất khó xảy ra.

Kể từ sau thành tích làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink giúp ĐTQG Hàn Quốc vào bán kết World Cup năm 2002, gần hai thập kỷ sau đó, HLV Park Hang-seo mờ nhạt trên cương vị HLV trưởng dẫn dắt các CLB ở Hàn Quốc. Thậm chí ông còn bị truyền thông xứ kim chi trêu chọc khi đặt biệt danh "Ngài ngủ gật", nặng nền hơn là "kẻ hết thời".

Những thành công gần đây ở đội bóng tầm trung châu Á như ĐT Việt Nam không đồng nghĩa ông Park có thể thăng hoa ở giải VĐQG Hàn Quốc, chứ chưa nói tới các giải đấu lớn như Asian Cup hay World Cup cùng ĐTQG Hàn Quốc.

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo hiểu điều này và biết môi trường nào phù hợp với bản thân. Vậy nên khi truyền thông Hàn Quốc cố ý đặt vấn đề về sự trở lại K-League hay ĐTQG Hàn Quốc trong tương lai, ông thầy 62 tuổi đã thẳng thắn đáp: "Trở lại Hàn Quốc ư? Liệu có chỗ cho tôi không?".

Song, có vẻ như một số tờ báo vẫn chưa chịu "buông tha" và tiếp tục xới lại vấn đề này khi ông Park về quê ăn Tết những ngày qua.

Hợp đồng VFF và HLV Park Hang-seo kết thúc tháng 1-2022

Theo thoả thuận, hợp đồng 2 năm (ký sau hợp đồng đầu tiên 2017-2020) giữa VFF và HLV Park Hang-seo sẽ kết thúc vào tháng 1-2022, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu đôi bên cùng đồng ý. Sau hơn 1 năm rảnh rỗi trong nửa năm cuối của hợp đồng, HLV Park Hang-seo sẽ rất bận rộn với các giải đấu liền kề như vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á... Thành tích ở các giải đấu này sẽ ít nhiều tác động tới việc đôi bên có gia hạn hợp đồng thêm 1 năm hay không. Song, đó là câu chuyện của tương lai.