Truyền thông chuyển đổi hành vi trong công tác dân số

ANTĐ - Sáng 27-8, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên trách của hơn 30 cơ quan báo chí Thủ đô và Trung ương về các vấn đề Dân số - KHHGĐ ưu tiên trong truyền thông chuyển đổi hành vi giai đoạn 2011-2015. 

Bà Đặng Thị Bích Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục - Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), giảng viên tại buổi tập huấn, cho biết công tác DS-KHHGĐ hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với 50 năm trước, đòi hỏi phải có những chính sách, giải pháp, mục tiêu thực hiện cũng như truyền thông mới phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, công tác truyền thông về DS-KHHGĐ thời gian tới sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, phát huy lợi thế cơ cấu dân số “vàng”, giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và đặc biệt là chăm sóc cho người cao tuổi khi dân số đang già hóa.

Tin cùng chuyên mục