Truy xét nhanh vụ đột nhập, phá két, ‘ăn’ tiền tỷ tại khu đô thị Văn Quán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã truy xét, làm rõ và vận động đầu thú đối tượng phá két sắt, trộm tài sản trị giá cả tỷ đồng.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng trong vụ án này là Nguyễn Tuấn Minh(SN 1980, trú ở ngõ 251 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Theo hồ sơ, Minh có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Minh

Đối tượng Minh

Khoảng 15h ngày 19-12, Nguyễn Tuấn Minhmột mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS: 29D1 – 348.57, đến khu vực phường Văn Quán, Hà Đông với mục đích tìm kiếm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Một phần tang vật vụ án

Một phần tang vật vụ án

Trước khi đi, đối tượng chuẩn bị kích, tuốc-nơ-vít, xà cầy, đục… cho vào ba lô. Khoảng 18h cùng ngày, phát hiện 1 căn hộ tại khu đô thị Văn Quán đóng cửa, tắt điện, không có người ở nhà, gã đỗ xe trên vỉa hè cách đó khoảng 100m, mang theo ba lô tìm cách tiếp cận.

Sau khi “chuyền” qua một số ngôi nhà liền kề, Minh đã đột nhập được vào mục tiêu, mò lên phòng ngủ ở tầng 3. Tại đây, đối tượng phát hiện chiếc két sắt để ở góc phòng, lập tức dùng công cụ hỗ trợ cạy phá, lấy được 6.200 USD.

Sau đó, Minh tiếp tục dùng công cụ cạy tủ bàn trang điểm trong phòng, lấy thêm được số tiền hơn 160 triệu đồng và một số đồ trang sức, gồm nhẫn, dây chuyền, khuyên tai...

Công cụ gây án của đối tượng

Công cụ gây án của đối tượng

Số tài sản trộm cắp được, Minh mang về nhà kiểm đếm và cất giấu. Đến tối cùng ngày, tên gian đưa cho vợ 100 triệu đồng và 6.200 USD, bảo mang đi trả nợ.

Hôm sau, Minh chở vợ đến ngân hàng để đổi ngoại tệ và chuyển khoản trả nợ 240 triệu đồng. Số trang sức, Minh mang đến cất giấu ở…nhà mẹ vợ.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, các lực lượng Công an quận Hà Đông đã truy xét, xác định thủ phạm vụ trộm táo tợn trên. Biết bị CQĐT phát hiện và nhận thức được hành vi phạm tội, ngày 24-12, Nguyễn Tuấn Minh đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nêu trên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 300 triệu đồng, nhiều đồ kim loại quý. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Minh về tội danh trộm cắp tài sản, quy định tại Khoản 3, Điều 173 – BLHS.