TP.HCM:

Truy xét nghi can giết người vì va chạm giao thông

ANTĐ -Khi chạy xe băng qua đường, ông Đạt xảy ra va chạm với một người đàn ông chạy ngược chiều. Sau khi cãi vã, người đàn ông bỏ đi, ông Đạt đuổi theo và hậu quả là ông này bị đâm chết. 

Liên quan đến vụ “Truy tìm nam thanh niên giết người do va chạm giao thông” như ANTĐ đã thông tin, đến nay Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho hay đơn vị này đã xác định được và đang truy xét nghi can gây ra vụ giết người vì va chạm giao thông xảy ra tại hẻm số 272 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 vào đầu tháng 8/2013, đó là Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ quận 10).

Nghi can Huỳnh Tòng Vương

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 0h20 rạng sáng 8/8/2013, ông Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) cùng mốt số người quen ra về sau khi nhậu nhẹt tại huyện Củ Chi. Trong đó có anh rể của ông Đạt là ông Lê Hồng Ân (SN 1965, ngụ huyện Củ Chi). Trên đường về, trong lúc băng từ đường Ngô Quyền qua đường Ba Tháng Hai, xe của ông Đạt có xảy ra va chạm với xe hiệu Citi BKS 52N1-7330 của một người đàn ông chạy ngược chiều. Sau cú va chạm hai người có xảy ra cãi vã, song người đàn ông lên xe đi về hướng đường  Nguyễn Tiểu La.

Có hơi men trong người, và phần vì bực tức khi bị bị gây tai nạn nên ông Đạt dựng xe nổ máy đuổi theo người đàn ông đi xe Citi. Thấy vậy, ông Ân chạy theo ông Đạt can ngăn. Đuổi đến trước hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 thì ông Ân thấy ông Đạt quỵ xuống đường tay ôm bụng nên tới gần hỏi han. Trước khi gục xuống đường ông Đạt nói trong đau đớn: “Nó đâm em rồi”. Cách đó khoảng 20m, người đàn ông đứng trong hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La nói ra: “Tao đâm cho mày chết”, rồi sau đó rời khỏi hiện trường bỏ lại chiếc xe máy hiệu Citi.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi ông Đạt bị đâm 

Ông Đạt được người ông Ân đưa vào bệnh viện 115 (quận 10) cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng thì ông Đạt đã tử vong. Qua quá trình điều tra công an quận 10 xác định Huỳnh Tòng Vương chính là hung thủ đâm chết ông Đạt. Cơ quan công an quận 10, TP.HCM kêu gọi Vương sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.