Truy xét liên tiếp 2 vụ dân ‘anh chị’ đất Cảng dùng ‘hàng nóng’

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 5 này, các đơn vị chức năng thuộc CATP Hải Phòng đã truy xét, bắt giữ liên tiếp các ổ nhóm, đối tượng tội phạm liên quan đến vũ khí “nóng”.

Cụ thể, chiều 26-5, trên cơ sở trinh sát nắm tình hình, tại khu vực cổng cảng 4, đường Lê Thánh Tông, lực lượng CSHS CAQ Ngô Quyền đã phục bắt thành công Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1980, quê quán huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng và tang vật trong 2 vụ việc vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ, xử lý

Thời điểm bị bắt, đối tượng Mạnh mang theo bên người một số vũ khí cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để sản xuất vũ khí. Khám xét nơi ở của tên này tại phòng trọ trên đường Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 2 hộp thuốc súng, nhiều viên đạn và các dụng cụ chế tạo súng.

Bước đầu, Nguyễn Khắc Mạnh khai nhận tự “học” cách chế tạo súng trên mạng Internet, rồi mua linh kiện về sản xuất mang bán kiếm lời. Đáng chú ý, “nhà sản xuất” súng này đang bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích. 

Cùng thời điểm xử lý đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh, lực lượng CSHS CATP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng xảy ra đêm 25-5, tại khu 7 thị trấn Tiên Lãng, khiến anh M.V.T (SN 1993, trú ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng), bị thương nặng.

Vụ việc này đã được ANTĐ thông tin; vào khoảng 22h ngày 25-5, một nhóm đối tượng đi trên xe máy Exciter đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến 1 nam thanh niên bị thương tích ở vùng cổ, đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường nhiều mẫu máu và 1 viên kim loại. Các tài liệu thu thập cho thấy, nguyên nhân vụ nổ súng trên xuất phát từ mâu thuẫn vay nợ của chính bị hại.

Cụ thể, nạn nhân T. cho Bùi Văn Tuấn (SN 1999, cùng ở xã Quyết Tiến), vay tiền. Đến hạn nhưng Tuấn vẫn chưa chịu trả, buộc T. phải đi đòi nợ.

Đêm 25-5, anh T. gặp Bùi Văn Tuấn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Sau khi bị anh T. đấm, Tuấn về nhà lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải, rồi rủ hàng xóm là Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành đi xe máy của Tuấn tìm anh T. để trả thù. 

Gặp đối thủ tại khu vực bến xe Tiên Lãng, Tuấn lập tức rút súng, bóp cò. Sau khi gây án, nhóm “sát thủ” di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng. Sáng sớm ngày 27-5, khi đang tá túc ở một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, cả 3 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.