Truy xét kẻ đấm hỏng mắt tài xế xe máy vì... xin vượt không được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do mâu thuẫn khi xin vượt xe không được, hai tài xế đã xảy ra ẩu đả. Trong đó, người điều khiển xe máy bị đấm hỏng một mắt.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trên đường quốc lộ, thời điểm số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, thông tin đối tượng, phương tiện gần như là con số không, Tuy nhiên, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã nỗ lực truy xét, bắt giữ kẻ gây án.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Phùng Văn Hưng (SN 1984, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Phùng Văn Hưng bị bắt giữ

Đối tượng Phùng Văn Hưng bị bắt giữ

Theo điều tra, khoảng 12h50 ngày 21-10, Phùng Văn Hưng điều khiển xe ô tô BKS: 29C-208.xx đi trên Quốc lộ 21A hướng Sơn Tây - Xuân Mai, đến đoạn cầu ASEAN thuộc địa phận xã Bình Yên thì gặp anh N.S (SN 1975, ở xã Thạch Hòa, Thạch Thất) điều khiển xe mô tô đi phía trước cùng chiều.

Hưng nhiều lần bấm còi xin vượt nhưng anh S. vẫn tiếp tục điều khiển không cho xe ô tô của Hưng vượt lên. Đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, Hưng và S dừng lại. Cả hai ngồi trên xe và lời qua tiếng lại.

Sau đó, cả 2 tiếp tục di chuyển, khi đi đến dốc Trường Thợ thuộc thôn 4, xã Thạch Hòa, Hưng dừng xe, lấy 1 thanh tuýp sắt cầm đi vào cửa hàng tạp hóa gần đó. Lúc này, anh S. đi xe mô tô đến phía trước xe của Hưng và dừng lại. Nhìn thấy tuýp sắt của Hưng để trên bàn, S. nhào vào nhặt chiếc tuýp và tấn công Hưng. Tuy nhiên, Hưng đỡ được và đấm vào đầu, mắt anh S. Sau khi tấn công người đi mô tô, Hưng lên ô tô bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch Thất, quá trình rà soát hiện trường, nhân chứng và lời khai của nạn nhân cho thấy, vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông.

Khu vực hiện trường là đường quốc lộ với lưu lượng tham gia giao thông lớn, các phương tiện di chuyển nhiều hướng, đường rẽ khác nhau. Đối tượng và nạn nhân đều không phải là người địa phương. Nạn nhân và nhân chứng không nhớ được đặc điểm đối tượng, thông tin về phương tiện... Đây là những yếu tố gây khó khăn đối với công tác điều tra.

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm phá án, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, lực lượng CSHS đã rà, dựng được đối tượng nghi vấn và bắt giữ Phùng Văn Hưng. Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội.