Truy xét, bắt nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qúa trình điều tra vụ trộm cắp tài sản, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật điện thoại di động.

Trước đó, khoảng 12h ngày 6-7, anh N.C (SN 1997, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo về việc bị mất trộm 1 điện thoại iPhone 7Plus màu vàng và 1 điện thoại Google Pixel 3A màu đen, tại vỉa hè kiốt 38 của Tòa nhà HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hoàng Liệt đã khẩn trương xác minh, điều tra. Đến 13h30 cùng ngày, tại điểm xe buýt phố Nguyễn Phan Chánh (trước tòa nhà HH1C Linh Đàm), lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính Lê Đình Hoàng (SN 2004, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Bước đầu, Hoàng thừa nhận đã gây ra vụ trộm cắp trên. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp điện thoại khác ở khu vực hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai và cùng Nguyễn Thành Đạt (SN 2002, ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) gây ra 3 vụ cướp giật điện thoại di động trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

Công an phường Hoàng Liệt đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.