Truy tố Phạm Thị Đoan Trang - đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng, từ ngày 16-11-2017 đến ngày 5-12-2018, Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978; hộ khẩu thường trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm Thị Đoan Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước cũng như phỉ báng chính quyền nhân dân.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 7-10-2020, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và CATP Hồ Chí Minh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách mạng tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội trước đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang, về tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Dự kiến, ngày 4-11 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử phiên sơ thẩm đối với Phạm Thị Đoan Trang, theo tội danh bị truy tố.