Truy tố các đối tượng bảo kê, tiếp tay cho “ vàng tặc”

ANTĐ - Ngày 9-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
4 đối tượng này gồm: Nguyễn Quang Quỳnh (SN 1957), trú tại thôn Nam Trung, xã Nam Đà huyện K’rông Nô, tỉnh Đắk Nông – nguyên phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Trung, trụ sở tại xã Nam Đà; Ngô Văn Toản (SN 1972), trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng; Nguyễn Văn Sao (SN 1978), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và Ngân Văn Đoàn (SN 1991), trú tại xã Ya Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông có chủ trương đồng ý cho CTCP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (địa chỉ tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) được phổ tra, lấy mẫu, khoanh diện tích lập đề án thăm dò khai thác vàng với diện tích 9,2 km2 tại địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Sau khi có chủ trương trên, tháng 5-2011 Công ty Bảo Thư đã ký hợp đồng giao  lại cho Công ty TNHH Thành Trung khai thác quản lý theo chủ trương của UBND tỉnh. Tuy nhiên tại thời điểm này, có rất nhiều người từ các nơi khác kéo  đến khai thác vàng trái phép tại khu vực của công ty, gây phức tạp về tình hình ANTT tại địa phương trong thời gian dài.

Trước tình hình đó, thay vì phải phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành ngăn chặn truy quét đẩy đuổi vàng tặc ra khỏi khu vực thì Quỳnh đã bàn bạc với Giám đốc Công ty Thành Trung với nội dung để các đối tượng trên tiếp tục khai thác vàng trái phép rồi tổ chức chỉ đạo Nguyễn Văn Sao - Đội trưởng đội bảo vệ cùng các nhân viên bảo vệ của công ty là Ngô Văn Toản, Ngân Văn Đoàn uy hiếp ép buộc họ đóng tiền bảo kê theo quy định của công ty. Theo đó nếu người nào đóng tiền thì mới được ở lại tiếp tục khai thác, còn ai không đống tiền theo quy định thì sẽ bị đội bảo vệ của công ty đập phá máy móc, dụng cụ làm vàng, đánh đập người và đuổi ra khỏi bãi vàng.

Vì thấy người của Công ty Thành Trung từng tham gia cùng các lực lượng chức năng tiến hành truy quét, giải toả các điểm khai thác vàng và được trang bị các công cụ hỗ trợ, gậy cao su, bình xịt hơi cay… nên nhóm người làm vàng tại khu vực này đã phải thực hiện theo yêu cầu của công ty  là phải đóng tiền cho công ty với mức 8.000.000đ/tháng đối với một giàn hút; 4.000.000đ/tháng đối với một giàn xịch đồi… Với hành vi và mục đích chiếm đoạt như trên, Quỳnh cùng với các đối tượng nói trên đã thu và chiếm đoạt số tiền hơn 303 triệu đồng của các nhóm khai thác vàng trái phép để chia nhau.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định ngoài việc tổ chức thu tiền bảo kê, lãnh đạo công ty Thành Trung còn chỉ đạo cho đội bảo vệ Công ty ( do Nguyễn Văn Sao làm đội trưởng) tìm người có nhu cầu khai thác vàng để mua bán sang nhượng đất khai thác vàng trái phép. Theo đó Công ty Thành Trung đã tiến hành bán đất khai thác vàng tại khu vực suối thần (xã Quảng Hoà) cho ông Trần Văn Điệp và Phan Văn Đệ (đều trú tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Quỳnh; Ngô Văn Toản; Ngân Văn Đoàn và Nguyễn Văn Sao về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quỳnh và Toản; áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh đối với Đoàn; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Sao.