Đồng Nai

Truy tố 49 học viên cầm đầu vụ đập phá trung tâm cai nghiện

ANTD.VN - Cơ quan điều tra xác định trong số hàng trăm học viên manh động, đập phá tại trung tâm Cai nghiện Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai tràn ra quốc lộ 1 gây mất an ninh trật tự có 49 người có hành vi cầm đầu, tổ chức gây rối để trốn trại

Sáng 7/3, Viện KSND huyện Xuân Lộc cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 49 bị can về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các bị can này là học viên tại trung tâm cai nghiện Đồng Nai, tọa lạc tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định 49 người có vai trò cầm đầu, tổ chức vụ gây rối tại trung tâm cai nghiện Đồng Nai

Cáo trạng xác định sáng 6/11/2016, học viên Trần Ngọc Dũng (SN 1991, ngụ huyện Trảng Bom) la hét, đòi nhân viên trung tâm cai nghiện (gọi tắt trung tâm) cho ra sân. Tuy nhiên, yêu cầu của học viên này không được đáp ứng. Bất ngờ, bị can phá cửa phòng, thoát ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Dũng la hét, lôi kéo thêm Lê Huy Hoàng (SN 1987), Nguyễn Minh Phước (SN 1994) cùng  phá cửa phòng thoát ra sân. Vừa ra, Hoàng liền đốt bình gas mini. Bình gas phát nổ, Hoàng cùng Dũng và Phước trèo lên mái nhà trung tâm tiếp tục hò hét, kêu gọi kích động các học viên khác cùng phá phòng trốn khỏi trung tâm.

Bị kích động, hàng chục học viên khác tại trung tâm ở các khu A, D, E đã cùng phá cửa phòng, đập hư hại nhiều vật dụng của trung tâm, bỏ trốn. Vụ việc gây hỗn loạn tại trung tâm. Đến khoảng 10h sáng 7/11/2016, có đến hàng trăm học viên cùng hò hét, đập phá, tràn ra cổng chính, trốn khỏi trung tâm.

Được biết, trước đó, vào đêm 23/10/2016, tại trung tâm này cũng đã có trên 500 học viên đập phá các phòng ở, tràn vào khu dân cư gây rối, tràn ra quốc lộ 1 chặn xe gây mất an ninh trật tự tại khu vực…

Nhận được tin báo của trung tâm, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng triển khai phương án truy bắt, đưa các học viên bỏ trốn trở lại.

Qua điều tra của công an, xác định trong các đợt học viên  tại trung tâm trốn trại, có 49 học viên có hành vi cầm đầu, tổ chức gây rối để trốn trại nên đã khởi tổ để điều tra. Riêng hiệt hại về cơ sở vật chất tại trung tâm do các học viên cai nghiện manh động đập phá hư hỏng, thiệt hại hơn 30 triệu đồng.