Bình Thuận:

Truy tìm được hai xe máy bị lừa bằng hệ thống định vị

ANTĐ - Dùng CMND giả để thuê xe rồi sau đó hai đối tượng chạy thẳng về TP.HCM. Chưa kịp tiêu thụ thì công an TP. Phan Thiết đã lùng ra tung tích hai chiếc xe nhờ hệ thống định vị.

Ngày 30/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Vương Phạm Thế Nam (SN 1991, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đang truy xét đồng phạm của Nam tên Hoa (chưa xác định rõ lai lịch).

Theo hồ sơ điều tra, cách đây khoảng 1 tháng Nam đi hớt tóc và tình cơ quen Hoa. Nghe Nam than thở không có tiền nên Hoa rủ làm CMND giả để đi thuê xe gắn máy, sau đó chiếm đoạt bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Nghe ngon ăn Nam đồng ý và đưa hai tấm hình thẻ cho Hoa làm CMND giả.

Đối tượng Vương Phạm Thế Nam

Xong xuôi, cả hai đón xe khách ra TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tìm điểm cho thuê xe gắn máy để ra tay. Trưa 25/11 Hoa đến nhà nghỉ H.T ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết đưa CMND giả của mình để thuê chiếc xe tay ga hiệu Nouvo.

Tiếp đó, Nam chở Hoa đến khách sạn gần đó thuê chiếc xe hiệu như trên, lần này sử dụng CMND giả của Nam. Cả hai chạy xe thuê được về TP.HCM. Thấy khách thuê xe đã quá hạn mà không trả, chủ nhà nghỉ đã đến công an địa phương trình báo sự việc.

Thông qua thiết bị định vị được gắn trên xe, công an TP. Phan Thiết bắt được tín hiệu hai chiếc xe phát ra từ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Công an TP. Phan Thiết phối hợp cùng công an địa phương sau đó đã bắt giữ được Nam cùng chiếc xe tang vật.

Chiếc xe tay ga công an thu giữ được tại nhà Nam

Tại cơ quan điều tra, Nam khai khi cùng Hoa chạy xe về TP.HCM thì cô gái này đi đâu Nam không rõ. Tiếp tục điều tra, đến ngày 27/11 công an phường An Lạc, quận Bình Tân thu giữ được chiếc xe Nouvo do Hoa bỏ lại bên lề đường Kinh Dương Vương.

Nam đã được công an huyện Bình Chánh bàn giao cùng tang vật là hai chiếc xe máy cho cơ quan CSĐT công an TP. Phan Thiết xử lý theo thẩm quyền.