Truy tặng danh hiệu liệt sĩ CAND cho Thiếu úy Nguyễn Trường Quân

ANTĐ - UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức đón nhận bằng Tổ quốc ghi công và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trường Quân, cán bộ Đội CSGT số 4, phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP.
Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng Tổ quốc ghi công
cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trường Quân

 Giữa cái nắng gắt của những ngày tháng 7 nhưng từ sáng sớm tại hội trường của tổ dân phố 14A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã chật cứng không còn chỗ. Cán bộ và nhân dân địa phương cùng đại diện cơ quan chức năng có mặt ở đây để đón một sự kiện quan trọng, đó là đón nhận danh hiệu liệt sĩ và bằng Tổ quốc ghi công của Chính phủ truy tặng cho Thiếu úy Nguyễn Trường Quân, cán bộ Đội CSGT số 4, phòng CSGT đường bộ đường sắt Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đầu năm 2011.

Trong không khí trầm lặng của buổi lễ, thân nhân và cư dân tổ dân phố không khỏi xúc động khi nhắc về anh, một người con ngoan hiếu thảo, một công dân mẫu mực.

Những đồng đội ở Đội CSGT số 4 cũng bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần dũng cảm hy sinh của anh khi kể lại sự việc: Khoảng 8h30’’ ngày 26/12, tổ công tác của Thiếu úy Nguyễn Trường Quân trong khi làm nhiệm vụ ở đường Giải Phóng thì phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ vi phạm Luật giao thông đường bộ liền truy đuổi. Khi đến ngã ba Giải Phóng – Trương Định thì xe mô tô của Thiếu úy Nguyễn Trường Quân bị chiếc xe khách va vào khiến đồng chí bị thương nặng. Dù được các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng Thiếu úy Nguyễn Trường Quân đã ra đi ở tuổi 27.

 
Cán bộ Phòng CSGT động viên chia sẻ gia đình liệt sĩ Nguyễn Trường Quân

 Trao bằng Tổ quốc ghi công truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho gia đình Thiếu úy Nguyễn Trường Quân, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng động viên chia sẻ với thân nhân liệt sĩ những mất mát về tinh thần thần, đồng thời khẳng định, sự hy sinh dũng cảm của đồng chí là tấm gương sáng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ” để cán bộ chiến sĩ CATP học tập phấn đấu vì bình yên của Thủ đô.