Bình Thuận:

Truy sát vợ kinh hoàng vì tội đòi... ly dị

ANTĐ - Ngày 20-8, công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Nhân (SN 1961, trú xã Sông Xoài, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. 

Được biết quá trình chung sống giữa Hứa Văn Nhân và vợ, là bà Võ Thị Hiệp (SN 1964) đã nảy sinh mâu thuẫn, nên bà Hiệp đã làm đơn ly dị và bỏ về nhà mẹ ruột ở xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 6h sáng 19-8, bà Hiệp đi đến rẫy cao su của hai vợ chồng ở thôn 2, xã Gia Huynh, thì thấy Nhân đang ngồi uống nước trà tại chòi rẫy với ông Đỗ Văn Dung (SN 1972, trú ở địa phương).

Tại đây, giữa Nhân và bà Hiệp đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, Nhân đã vào bếp lấy một khúc cây cau rừng, đánh vào đầu bà Hiệp, khiến bà Hiệp chảy máu ở vùng đầu, ngã lăn xuống đất. Nhân tiếp tục dùng cây đánh vào người, đầu bà Hiệp thì ông Dũng chạy đến can ngăn.

Bà Hiệp bỏ chạy được khoảng 10m thì Nhân chạy vào chòi lấy 1 cây rựa, đuổi theo chém 2 nhát vào tay, chân của bà Hiệp. Thấy vậy, ông Dũng chạy đến can ngăn thì bị Nhân vung rựa chém nhưng không trúng. Sau đó, Nhân tiếp tục dùng rựa chém thêm 2 nhát vào đầu bà Hiệp.

Lúc này, con trai bà Hiệp là Hứa Văn Vũ Trường (SN 1994) đang cạo mủ cao su gần đó đã chạy đến can ngăn và đưa bà Hiệp đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận. Được biết, bà Hiệp được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa thương tích nặng ở phần đầu và tay. 

Sau khi gây thương tích nặng cho bà Hiệp, Nhân đã bỏ trốn và đến chiều cùng ngày đối tượng này đã đến Công an huyện Tánh Linh trình diện.

Hiện công an huyện Tánh Linh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để khởi tố Hứa Văn Nhân theo quy định của pháp luật.