Truy sát kinh hoàng trên đường phố lúc đêm khuya

ANTĐ - Đang đi bộ trên phố, anh Nguyễn Quốc Bình bị 3 đối tượng bất ngờ phi xe máy đến khống chế, đấm đá và dùng dao chém 1 nhát vào đầu, 10 nhát vào tay, chân, gây thương tích nặng, tử vong.

21h30 ngày 11-7, tại dải phân cách đường Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, đối diện nhà số 224 Xã Đàn, có 3 thanh niên đi trên một xe máy đuổi theo một thanh niên đi bộ từ nhà số 242 Xã Đàn qua đường đến dải phân cách.

Một thanh niên nhảy xuống dùng tay siết cổ thanh niên đi bộ, 2 đối tượng còn lại dùng chân tay đấm đá và dùng dao chém 1 nhát vào đầu, 10 nhát vào tay, chân, gây thương tích nặng. Sau đó, chúng lên xe máy chạy thoát.

Nạn nhân được nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn đến 10 giờ sáng nay 12-7 thì chết.

Phòng PC45 phối hợp CA quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác định bị hại là anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, ở 58, tổ 19 phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tạm trú tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.