Truy sát, giết hại bạn, nhóm hung thủ tỏ ra... "hết sức ân hận"!

ANTĐ - “Quá trình bị tạm giữ hình sự và được cán bộ điều tra phân tích, chỉ rõ sự nguy hiểm, tác hại của hành vi gây ra, cả 4 đối tượng đều tỏ ra hết sức ân hận, thành khẩn khai nhận tội lỗi”, chỉ huy Phòng CSHS CATP Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ chiều qua 9-10, xung quanh vụ truy sát, giết bạn, gây bức xúc dư luận xảy ra tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, chiều 6-10.

Truy sát, giết hại bạn, nhóm hung thủ tỏ ra... "hết sức ân hận"! ảnh 1
Hồ Dền Khê, nơi xảy ra vụ truy sát, gây án mạng 

Đại diện Phòng CSHS cho biết, đơn vị đã tiếp nhận từ CQĐT CAQ Hà Đông hồ sơ và các đối tượng trong vụ án trên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 9-10, CQĐT CATP đã khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ truy sát, gây án mạng nói trên.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự, gồm: Dương Đức Trung (SN 1996, ở xã Hoàng Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Đăng Việt (SN 1995, ở ngõ 19 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông); Đỗ Mạnh Cường (SN 1998, ở đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông), và Ngô Minh Hiếu (SN 1998, ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa).

Theo CQĐT, vụ án xảy ra sẩm tối 6-10, tại hồ Dền Khê, thuộc địa bàn phường Hà Cầu, khiến anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, ở khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) tử vong, tương đối khó khăn trong quá trình điều tra.

Do thời điểm xảy ra vụ truy sát, gây án mạng xảy ra lúc chập tối, nhân chứng chứng kiến sự việc, nhưng không nhận diện rõ nhóm đối tượng gây án. Thậm chí, có nhân chứng “ngại” hợp tác với cơ quan công an. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, CAQ Hà Đông, có sự phối hợp chặt chẽ của Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng.

“Bất kỳ thông tin, tình tiết nào liên quan đến vụ án đều được các điều tra viên, trinh sát triệt để xác minh. Đồng thời, lực lượng phá án mở rộng diện rà soát, tập trung vào số đối tượng lang thang, có quen biết với nạn nhân”, một trinh sát hình sự tham gia phá án cho hay.

Chính sự áp dụng liên hoàn, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ mà trong vòng 12 tiếng đồng hồ từ khi vụ truy sát, gây án mạng xảy ra, ban chuyên án đã dựng được di biến động của nạn nhân nhiều tiếng đồng hồ trước khi xảy ra vụ án. Đặc biệt là vụ ẩu đả nhỏ giữa nạn nhân với một nhóm thanh niên ở quán “nét” trên địa bàn quận Hà Đông, chiều cùng ngày.

Một trong những manh mối quan trọng là ban chuyên án đã xác định, làm việc với cô gái được cho là bạn của nạn nhân Mạnh, người cũng có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ truy sát, gây án mạng. Từ đó, ban chuyên án đã làm rõ, lần lượt bắt và vận động ra đầu thú nhóm 4 đối tượng gây nên cái chết của anh Mạnh.

Tại CQĐT, nhóm 4 đối tượng khai nhận không thù hằn hay mâu thuẫn sâu sắc với nạn nhân Mạnh. Nguyên nhân gây án chỉ bởi Dương Đức Trung nghi ngờ anh Mạnh lấy trộm ví tiền, trong quá trình ngủ cùng tại nhà trọ. Được Trung rủ đi gặp Mạnh để “đòi” ví tiền, dù đều quen biết nhau song Việt, Cường, Hiếu vẫn sốt sắng nhận lời. Nhận thức pháp luật kém, cộng với thói hiếu thắng, côn đồ do thường xuyên lang thang, bỏ nhà đi bụi hay la cà quán “nét”, 4 đối tượng đã gây ra vụ truy sát đến cùng, gây ra án mạng với chính người bạn của mình.

Ra đầu thú tại CQĐT, Dương Đức Trung - đối tượng chủ mưu, cùng các đồng phạm trong vụ truy sát, giết hại bạn này, đã bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Mạnh. Sau chấn song sắt, 4 thanh niên mới lớn này đã ý thức được việc phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật.