Truy quét mạnh nạn cờ bạc

ANTĐ - Thời gian gần đây, qua nắm tình hình địa bàn, trinh sát hình sự CAH Từ Liêm, TP Hà Nội phát hiện tại nhà Lê Văn Quý (SN 1965), trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm có dấu hiệu đánh bạc. Khoảng 22h30 ngày 6-12, bất ngờ ập vào ngôi nhà này, trinh sát Đội CSHS - CAH Từ Liêm đã bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Trong số các đối tượng tham gia, ngoài chủ nhà còn có Nguyễn Văn Thủy (SN 1978), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Lê Thị Vân (SN 1989), trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Phạm Văn Doanh (SN 1885), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Tang vật Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và gần 21 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ, đối tượng cầm cái là Nguyễn Văn Thủy. Riêng chủ nhà Lê Văn Quý khai nhận. Mỗi “con bạc” tham gia phải nộp cho vợ chồng Quý 50 nghìn đồng tiền “hồ”. Sau khi các “con bạc” vào “xới”, vợ của Quý sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Theo điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, tụ điểm đánh bạc này đã hoạt động hơn 2 tháng nay.

Cùng ngày, vào khoảng 19h30, trinh sát Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm đã bắt quả tang 8 đối tượng đánh tá lả ăn tiền tại một phòng làm việc của Ban quản lý chợ Phú Đô, xã Mễ Trì huyện Từ Liêm. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bộ bài tây và gần 5 triệu đồng.

Được biết, trong hai tháng gần đây, các lực lượng CAH Từ Liêm đã phát hiện và bắt quả tang 6 ổ nhóm đánh bạc. Hiện cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đang khẩn trương phân loại các đối tượng trong 2 nhóm bạc nói trên để xử lý theo pháp luật.