Truy “nóng” tên tội phạm chuyên cướp giật tài sản

ANTĐ - Ngày 6-3, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Nhận, SN 1985, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về hành vi cướp giật tài sản.
14h30 ngày 9-2, Nhận đã sử dụng xe máy Yamaha Exciter màu đỏ, đen, không đeo biển kiểm soát, gây ra vụ cướp giật túi xách của hai phụ nữ tại cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội).
Truy “nóng” tên tội phạm chuyên cướp giật tài sản ảnh 1
Đối tượng Nhận
Qua truy xét, ngày 5-3, Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Ba Đình bắt được Nhận khi y đang lang thang ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Trước đó, qua rà soát các đối tượng tù tha, ở tỉnh ngoài sống lang thang tại Hà Nội, lực lượng công an đã phát hiện Nhận vừa từ TP Yên Bái đến nhà người quen ở phường Thanh Lương (Hà Nội) ở được khoảng 2 tuần nay. Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng của Nhận trùng khớp với đối tượng gây án cướp giật tại cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh, cơ quan công an đã bắt Nhận. 
Nhân thân đối tượng được làm rõ, từng bị Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt về hành vi cướp giật tài sản từ năm 2009, mãn hạn tù năm 2012, Nhận tiếp tục gây ra 12 vụ cướp giật tại các thành phố Hà Nội và Yên Bái. Nhận khai do cần tiền tiêu xài và phục vụ nhu cầu nghiện ma túy, đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. 
Vụ việc đang được Đội 8 thụ lý giải quyết. Ai là bị hại trong những vụ cướp giật do Nhận gây ra, liên hệ với Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để phối hợp cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án của cơ quan công an.